Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

(Baohatinh.vn) - Khẩu trang y tế khan hàng, rất khó để có thể mua được ở thời điểm này. Thế nhưng nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mấy mặn mà với khẩu trang vải đang được bày bán trên thị trường.

Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

Các loại khẩu trang vải có lớp sợi hoạt tính kháng khuẩn có giá 35.000 đồng/cái

Đã gần 1 tháng từ khi khẩu trang y tế đắt khách và trở nên khan hiếm, đến nay, trên thị trường Hà Tĩnh rất khó tìm mua. Nhiều người tiêu dùng vào các tiệm thuốc, cửa hàng hỏi mua nhưng chủ tiệm đều lắc đầu hoặc cho biết chỉ có khẩu trang vải.

Tuy nhiên, dù có nhu cầu mua khẩu trang nhưng nhiều người vẫn từ chối khi được người bán giới thiệu khẩu trang vải.

Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

Khách sẵn sàng hỏi nhiều nơi để mua khẩu trang y tế và từ chối khẩu trang vải

Chị Phan Thị Bích Ngọc (Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Vào cuối tháng 1/2020, khi mọi người bắt đầu đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nhân viên tiệm thuốc “tư vấn” không nên tranh mua nhiều vì chỉ khoảng 5 -7 ngày sau là các nhà sản xuất sẽ có hàng cung cấp nên tôi chỉ mua 1 hộp 50 cái. Hiện tôi đã dùng hết hộp nhưng chưa mua được khẩu trang y tế mới.

Trước tới nay, tôi vẫn có thói quen dùng khẩu trang y tế vì không chịu được độ dày của khẩu trang vải. Hơn nữa, tôi sợ không đảm bảo kháng khuẩn. Hiện tôi có nhờ người thân ở các tỉnh khác nhưng vẫn chưa mua được”.

Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

Khẩu trang vải thông thường có giá 10.000- 15.000 đồng/cái

Ghi nhận tại các nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng, hiện nay chỉ bán khẩu trang vải với nhiều mức giá khác nhau từ 10.000 - 55.000 đồng/cái. Những loại có giá 10.000 - 15.000 là khẩu trang vải thông thường, còn với mức giá 35.000 - 55.000 là khẩu trang vải 3 lớp, có lớp sợi hoạt tính hoặc bộ lọc than hoạt tính với tác dụng kháng khuẩn.

Nhân viên một nhà thuốc trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Nhiều người hỏi mua khẩu trang y tế, nhưng thời điểm này thì gần như chẳng nơi nào có. Chúng tôi cũng hỏi nhà cung cấp nhưng vẫn chưa có hàng. Không chỉ ở Hà Tĩnh mà các nơi khác cũng thế. Hiện chỉ có các loại khẩu trang vải”.

Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

Người tiêu dùng Hà Tĩnh mua khẩu trang y tế vào cuối tháng 1/2020

Mặc dù các chuyên gia y tế đã khuyến cáo sử dụng khẩu trang vải trong phòng ngừa dịch bệnh nhưng mặt hàng này vẫn ế ẩm, bởi tâm lý chung của nhiều người là khẩu trang vải không thuận tiện, không có khả năng chống dịch Covid-19,…

Bạn Thùy Linh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Em có vài cái khẩu trang vải để phòng khi cần, nhưng em vẫn thích dùng khẩu trang y tế hơn vì gọn nhẹ, tiện lợi. Tuy nhiên, hiện nay không thể mua được khẩu trang y tế nữa nên em cũng đành dùng khẩu trang vải rồi chịu khó giặt mỗi ngày, mong là sớm có khẩu trang y tế bán để em dùng lại”.

Khan hiếm khẩu trang y tế, người tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn không mặn mà với khẩu trang vải

Khu vực bán khẩu trang y tế trước đây của một cửa hàng trong trung tâm thương mại Vincom được thay bằng sản phẩm gel rửa tay vì hết hàng

Theo chị Trang, nhân viên cửa hàng có bán khẩu trang vải trên đường Hà Hoàng (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), hàng ngày khách chỉ hỏi mua khẩu trang y tế, còn khẩu trang vải thì rất ít người mua.

“Thời điểm này các cửa hàng rất khó nhập khẩu trang y tế vì không có hàng. Hoặc nếu có, giá nhập vào cũng rất cao, nếu bán ra giá cao thì bị coi là “chặt chém”, nên có thể nhiều nơi, dù có khẩu trang y tế nhưng họ vẫn không mua về bán” – chị Trang nói thêm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast