Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều nỗ lực thi công, mặt đường Quang Trung – tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành việc “thay áo mới”, góp phần đảm bảo đi lại an toàn cho người dân, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Video: Mặt đường Quang Trung – tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Vào giữa tháng 6, dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung (TP Hà Tĩnh) đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, chính thức được triển khai thi công.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Dự án gồm 2 hạng mục là cải tạo, thảm lại mặt đường Quang Trung với chiều dài 4,55 km và xây mới cầu Hộ Độ (nằm song song với cầu Hộ Độ hiện tại) do liên doanh Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây và Công ty CP Tư vấn và xây dựng Biển Đông, đảm nhận thi công.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Theo kế hoạch, việc cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung với điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Lung (xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh) và điểm cuối vuốt nối vào đường tỉnh 549 cũ, sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022, còn xây mới cầu Hộ Độ hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành trước thời hạn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Để hiện thực hóa được mục tiêu sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thời gian qua, 2 nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thời tiết Hà Tĩnh những tháng qua thường xuyên có nắng nóng, ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, tuy nhiên, nhà thầu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Sau gần 3 tháng thi công, tuyến đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà dài 4,55 km đã cơ bản hoàn thành việc “thay áo mới”, chỉ còn khoảng 250m đoạn vuốt nối vào cầu Hộ Độ chưa thể thi công do phải chờ cầu hoàn thành. Việc mặt đường được cải tạo, nâng cấp góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

“Trước đây mỗi lần di chuyển trên đường Quang Trung đi từ TP Hà Tĩnh về Lộc Hà hay ngược lại, mặt đường xuống cấp, gồ ghề, nhiều ổ gà, ổ voi, nhất là vào buổi chiều tối, đêm khuya khiến tôi lo lắng gặp tai nạn giao thông. Hiện tại, mặt đường được cải tạo, nâng cấp rất đẹp, đi lại êm. Đây là điều không chỉ tôi mà nhiều người đã mong mỏi từ lâu” - anh Nguyễn Việt Hoàng (SN 1985, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) chia sẻ.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Trong khi đó, việc thi công cầu Hộ Độ mới cũng đang được Công ty CP Tư vấn và xây dựng Biển Đông tiến hành rất khẩn trương. Cầu Hộ Độ mới nằm song song với cầu Hộ Độ hiện tại, được xây dựng bằng bê tông cốt thép có bề rộng 11m, trong đó, bề rộng làn cơ giới 7m.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Cầu Hộ Độ mới dài hơn 241m, gồm 2 mố, 6 trụ. Tới thời điểm này, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành mố M1 và thi công khoan cọc nhồi trụ T1 ở địa phận xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và hiện đang thi công mố M2, khoan cọc nhồi trụ T2 ở địa phận xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà).

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Bé - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tư vấn và xây dựng Biển Đông, do cầu Hộ Độ mới ở gần biển nên chịu ảnh hưởng của thủy triều lên xuống khiến việc thi công gặp khá nhiều khó khăn; đặc biệt là là lúc thủy triều xuống, sà lan gần như bị mắc cạn, không thể triển khai công việc. Tuy vậy, đơn vị đang cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo tới cuối tháng 12/2022 sẽ thi công xong phần hạ bộ cầu để đầu năm 2023 tiến hành thi công mặt cầu.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Đơn vị thi công đặt mục tiêu tới giữa năm 2023 sẽ hoàn thành việc xây dựng cầu Hộ Độ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại, thúc đẩy sự phát triển KT - XH 2 địa phương là TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà.

Người dân phấn khởi lưu thông trên tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với Lộc Hà

Cùng với việc xây dựng cầu mới, cầu Hộ Độ cũ cũng sẽ được sửa chữa bằng việc thay thế hệ thống lan can, lớp phủ mặt cầu, khe co giãn và hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ với cầu mới.

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và sự nỗ lực của nhà thầu, việc thi công dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung (TP Hà Tĩnh) đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ, khá thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay, công tác GPMB đường đầu cầu Hộ Độ phía xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đang có vướng mắc, chưa thể bàn giao cho đơn vị. Ban mong muốn chính quyền TP Hà Tĩnh sẽ có giải pháp, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo việc thi công.

Ông Trần Mạnh Hùng - Tổ trưởng quản lý và điều hành dự án (BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh)

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast