Phát hiện một số bộ sưu tập cổ vật quý hiếm

Ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một số bộ sưu tập cổ vật bằng chất liệu gốm sứ cổ có niên đại thế kỷ XIV - XV trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Một số bộ sưu tập cổ vật thời Trần - Lê, vừa được phát hiện trên địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)
Một số bộ sưu tập cổ vật thời Trần - Lê, vừa được phát hiện trên địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Trong quá trình điền dã, khảo cứu hệ thống giá trị các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân, các cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh (ngụ tại xã Xuân Hải) hiện đang lưu giữ một số bộ sưu tập gốm sứ cổ thời Trần, Lê, có niên đại khoảng thế kỷ XIV - XV

Các bộ sưu tập cổ vật nói trên thuộc nhiều loại hình khác nhau bằng các chất liệu gốm sứ cổ được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống. Trong đó bộ sưu tập bát, đĩa cổ bằng chất liệu gốm sứ được chế tác theo kiểu dáng đế chụm, miệng loe, phủ men màu ngọc và nâu, nước men mịn sáng bóng, mang phong cách đặc trưng thời Trần và thời Lê.

Chiếc Thạp cổ thời Trần
Chiếc Thạp cổ thời Trần

Đặc biệt có chiếc bát bằng chất liệu gốm, phủ men ngọc có kích thước lớn, với đường kính miệng 25cm, đường kính đế 15cm, cao 20cm. Miệng bát được trang trí hai vòng tròn gờ nổi đồng tâm khép kín. Đây là chiếc bát cổ thời Trần có kích thước lớn nhất từ trước tới nay lần đầu tiên được phát hiện ở Hà Tĩnh.

Một chiếc bát cổ có niên đại thời Lê, có kích thước cao 10cm, đường kính miệng 20cm, đường kính đế 10cm, phía trong lòng bát được phủ một lớp men mịn bóng, màu trắng đục, phía ngoài bát một bên trang trí các họa tiết hoa văn hình phong cảnh, một bên viết các chữ Hán cổ, màu xanh lam, ở phía dưới đế bát có 4 chữ Hán cổ ghi niên đại: Thành Hóa niên chế (niên hiệu Thành Hóa 6, triều vua Lê Thánh Tông (1460 - 1467) nhà Lê.

Chiếc Bát cổ thời Trần có kích thước lớn nhất và chiếc Bát cổ thời Lê, có đề chữ Hán cổ: Thành Hóa niên chế vừa được phát hiện ở Hà Tĩnh

Ngoài ra còn phát hiện 2 chiếc thạp cổ thời Trần bằng chất liệu gốm sứ màu trắng đục, men rạn. Phía trên núm Thạp chạm nổi họa tiết hoa văn hình cánh Sen cách điệu. Thạp có kích thước cao 24cm, đường kính miệng 16cm, đường kính đáy 14cm.

Theo ông Sơn, đây là những bộ sưu tập cổ vật quý hiếm, giúp các nhà nghiên cứu khảo cổ học tìm hiểu thêm về địa bàn phát hiện và phân bố các di chỉ khảo cổ học liên quan đến các thời kỳ lịch sử trong giai đoạn Lý -Trần - Lê trên địa bàn huyện Nghi Xuân( Hà Tĩnh), cần được sưu tầm, bảo tồn và nghiên cứu…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast