Hơn 20 ngàn lượt người vào Lăng viếng Bác trong dịp Tết

Theo Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, hơn 20 ngàn lượt người đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 10 ngàn lượt khách nước ngoài.

So với Tết năm ngoái, Tết Nguyên đán Tân Mão năm nay, lượng khách tăng khoảng 20%.

Để phục vụ các tầng lớp nhân dân vào Lăng viếng Bác dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm nay, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đã chủ động trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình, chăm sóc bộ cây mai do UBND TP.Hồ Chí Minh tặng; phân công thêm cán bộ, chiến sỹ tiếp đón khách chu đáo, đồng thời đúng quy định của đơn vị.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, hơn 20 ngàn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, hơn 20 ngàn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, nhân dân vào Lăng viếng Bác mỗi ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là những ngày lễ và khi Tết đến Xuân về. Số lượng khách quốc tế vào Lăng viếng Bác tăng từ 3 đến 4 lần so với các năm trước đây.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mồng 2 Tết (4/2/2011) và mồng 5 Tết (7/2/2011), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng. Từ mồng 6 Tết (8/2), Lăng sẽ tiếp tục mở cửa để phục vụ nhân dân vào viếng Bác.

Theo Chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast