Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) khá tập nập với xe cộ nhộn nhịp, hàng hóa đầy ắp, lượng người thông quan tăng đột biến.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Từ khoảng giữa tháng chạp, lượng người, phương tiện qua cửa khẩu đã bắt đầu tăng và càng về những ngày cuối năm thì tăng đột biến. Ở khu vực cửa khẩu luôn có những hàng xe khách, xe container nối dài chờ thông quan hoặc theo nhau lăn bánh trên đường đèo.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Theo thượng úy Nguyễn Thành Công - Đội trưởng Đội Kiểm tra giám sát của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo thì những ngày này lượng người xuất nhập cảnh (XNC) tăng đột biến, mỗi ngày, ước có khoảng 800 - 1.000 lượt người thông quan, gấp 2 - 3 lần ngày thường.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Trên khuôn mặt của mỗi hàng khách đều thể hiện sự háo hức, gấp gáp với mong muốn được về nhà để chuẩn bị đón năm mới càng sớm càng tốt.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Những chiếc xe chất đầy hành lý được hành khách vội vã mang xuống để kiểm tra.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hành lý của một hành khách ngoại quốc tại khu vực máy soi tự động, nhằm ngăn chặn bà con “xách tay” các mặt hàng cấm, nhất là pháo nổ, quả thuốc phiện tươi...

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Trong lúc chờ các lực lượng chức năng giải quyết các thủ tục cần thiết lúc thông quan, nhiều hành khách tranh thủ nhắn tin, gọi điện về cho gia đình về lịch trình của bản thân...

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Hai mẹ con một tiểu thương từ Lào về quê ăn tết tranh thủ nghỉ ngơi bên cánh gà cửa khẩu

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Để tạo thuận lợi cho nhân dân, các thủ tục XNC đã được BĐBP được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, không để lọt tội phạm và các đối tượng cấm XNC; riêng thủ tục thông quan điện tử chỉ mất 10 giây (trước đây mất từ 30-40 giây, thậm chí là 1 phút)

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Hành khách gấp rút lên xe, rời cửa khẩu để tiếp tục cuộc hành trình về Việt Nam đón tết.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Ngoài lượng người XNC tăng thì những ngày này ở cửa khẩu Cầu Treo cũng nhộn nhịp xe cộ chở hàng với những loại xe vận tải cỡ lớn chất đầy hàng hóa, di chuyển ngược xuôi và chủ yếu là một số mặt hàng nông sản, quặng, nước giải khát...

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cầu treo cho biết: Từ đầu tháng 1/2020 đến nay, đã có hàng trăm ngàn tấn hàng hóa qua cửa khẩu, đưa về giá trị kim ngạch XNC gần 13 triệu USD, thu ngân sách đạt 10,5 tỷ đồng.

Cận Tết, cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 1.000 người mỗi ngày

Các loại hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đều được các lực lượng chức năng, nhất là BĐBP và Hải quan kiểm tra đầy đủ, đúng quy định để ngăn ngừa hàng giả, hàng lậu, ma túy và các loại hàng cấm khác.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast