Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thời gian này, khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bắt đầu nhộn nhịp người xe qua lại từ 4 giờ sáng đến tận đêm khuya...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Trong màn sương mù và mưa bụi dày đặc, các loại xe trọng tải lớn chở hàng hóa từ Việt Nam sang Lào hoặc chiều ngược lại đang hàng xếp hàng chật ních trong bãi...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Ở phía bên kia cửa khẩu, xe cộ cũng đông đúc không kém...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng do lượng hàng hóa, phương tiện, người xuất nhập cảnh đông nên các lực lượng chức năng đường như phải làm việc liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Các lực lượng chức năng đang kiểm tra một xe chở hàng từ Lào về Việt Nam trước lúc thông quan

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Kiểm tra cabin xe tải....

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

... và các loại xe khác để ngăn ngừa tội phạm lợi dụng vận chuyển hàng cấm, nhất là ma túy, lâm sản và các loại pháo...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Một số người Việt Nam từ Lào về quê đang nhận hành lý sau khi qua máy soi và được các lực lượng chức năng kiểm tra...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Mẹ con chị Fèng từ thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) trên đường sang Việt Nam thăm thân đang tranh thủ trú rét...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Sau khi làm thủ tục thông quan, người và hành lý đang chờ lên xe để về nội địa Việt Nam...

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động trong tháng cuối năm

Dù kiểm tra khắt ke, đầy đủ nhưng thời gian chờ đợi không lâu vì các lực lượng chức năng luôn làm việc khẩn trương, trách nhiệm.

Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Treo (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Từ thời điểm này, mỗi ngày, tại đây có 700 - 800 lượt, thậm chí có ngày trên 1.000 lượt phương tiện, khoảng 3.000 -4.000 lượt người cùng hàng chục ngàn tấn hàng hóa qua lại. Dự báo, càng gần Tết nguyên đán thì “sức nóng” càng tăng thêm và đến khoảng thời điểm 20 - 25 tết âm lịch thì mật độ người, phương tiện, hàng hóa sẽ dần tăng lên gấp 2 - 3 lần thời điểm này...

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast