Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi truyền thông phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên dòng sông Ngàn Sâu, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kịp thời vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm này.

Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND xã Lộc Yên Nguyễn Văn Hưng cho biết: Để có nguyên vật liệu thi công 600m đường giao thông nông thôn, thôn Hương Đồng đã tự ý khai thác cát trên sông Ngàn Sâu bắt đầu từ ngày 24/5. Tuy nhiên, việc khai thác cát dưới lòng sông Ngàn Sâu là vi phạm luật định.

Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Hương Khê chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành kiểm tra tình trạng khai thác, tập kết khoáng sản trái phép tại xã Lộc Yên.

Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

Qua kiểm tra cho thấy, tại thôn Hương Đồng, có hiện tượng khai thác cát trái phép. Ngay sau đó, phòng chuyên môn cùng lực lượng chức năng chỉ đạo chính quyền địa phương xã Lộc Yên đưa máy đào phá dỡ tuyến đường vận chuyển cát trên sông Ngàn Sâu.

Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

Theo Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê Nguyễn Quốc Bảo: Việc chặn dòng, đắp đường ra giữa sông khai thác cát tại thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên là không đúng quy định, bắt buộc phải tháo dỡ, trả lại dòng chảy cho sông Ngàn Sâu.

Phá tuyến đường ngăn sông Ngàn Sâu hòng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời chỉ đạo xã Lộc Yên thường xuyên bố trí lực lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (Trong ảnh: Việc khai thác vừa qua là để thi công 600m đường giao thông nông thôn tại thôn Hương Đồng).

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast