Italy cứu trên 600 người nhập cư trái phép bằng đường biển

Theo hãng tin AGI, ngày 16/5, 617 người nhập cư gốc Bắc Phi đã được các tàu Hải quân Italy đưa đến cảng Reggio Calabria, miền Nam Italy.

Những người nhập cư trái phép vào châu Âu. (Nguồn: AFP)
Những người nhập cư trái phép vào châu Âu. (Nguồn: AFP)

Những người này được các lực lượng Hải quân và bảo vệ bờ biển Italy cứu trong đêm 15/5, sau khi phát hiện những con tàu xuất phát từ các cảng ở Libya đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

Các nguồn tin Hải quân Italy nói rằng trong số những người này có 191 trẻ em và nhiều người trên tàu đang trong tình trạng kiệt sức sau nhiều ngày trên biển.

Kể từ đầu năm đến nay, Italy đã cứu và tiếp nhận hơn 30.000 người nhập cư trái phép bằng đường biển.

Bộ Ngoại giao nước này ước tính sẽ có khoảng 250.000 người tìm cách nhập cư vào châu Âu qua ngả Italy, nước gần châu Phi nhất./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast