Phục bắt đoàn xe chở keo quá tải trong đêm tối

(Baohatinh.vn) - Từ Hương Sơn, Can Lộc và Cẩm Xuyên, đoàn xe tải chở gỗ keo hướng về cảng Xuân Hải (Nghi Xuân) nhưng khi đến km 22 Quốc lộ 8B thì bị lực lượng thanh tra mật phục, bắt gọn vào khoảng 21 giờ tối qua (31/1).

Phục bắt đoàn xe chở keo quá tải trong đêm tối ảnh 1
Trong đoàn xe này có cả những xe đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật từ 5 đến 7 tháng.

Kiểm tra tại hiện trường, cả 5 chiếc xe tải đều chở quá kích thước thành thùng, có chiếc chở cao gấp 3 lần cho phép, trong đó xe 38C-020.58, 38 C-015.87 chở quá đến 50%.

Quá trình xử lý, lực lượng chức năng gặp phải khó khăn khi các lái xe đều trình bày chiêu thức chủ xe giữ hết giấy tờ, cắm ngân hàng.

Phục bắt đoàn xe chở keo quá tải trong đêm tối ảnh 2
Phục bắt đoàn xe chở keo quá tải trong đêm tối ảnh 3

Theo các lái xe, do các địa phương kiểm tra và xử lý ráo riết vào buổi ngày nên họ buộc phải chạy vào đêm khuya. Số gỗ keo này nếu vận chuyển trót lọt vào cảng Xuân Hải, sẽ có lời gấp đôi.

Theo ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT kiêm Trạm trưởng Trạm KTTTX số 12, công tác tuần lưu buổi tối rất quan trọng, góp phần xử lý đáng kể số xe liều lĩnh vi phạm tải trọng. Lực lượng tiếp tục tăng cường số lần tuần lưu và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ đề Xe Quá khổ - Quá tải

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast