Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

(Baohatinh.vn) - Nhận thấy gần 200m đoạn mương qua khu dân cư Bàu Đá (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh – Hà Tĩnh) không có nắp đậy, một số hộ dân ở đây đã tự mua lưới sắt B40 về bịt lại để đề phòng tai nạn bất trắc.

Dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi Sông Rác đoạn đi qua địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh có tổng chiều dài 3,6 km, bắt nguồn từ xã Kỳ Hoa chạy qua phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh), điểm cuối là khu vực xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh.

Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

Đén cuối tháng 5/2020, Dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi Sông Rác cơ bản hoàn thành...

Dự án được đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020 thì hoàn thành.

Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

... nhưng vẫn còn gần 200m mương không được đơn vị thi công cho đậy nắp.

Thông tin từ một số hộ dân sống tại khu dân cư Bàu Đá phản ánh, mặc dù dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi Sông Rác đi qua đây đã hoàn tất. Tuy nhiên, có gần 200m mương không được đậy nắp, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn xảy ra khi khu vực này mỗi chiều luôn có nhiều cháu nhỏ vui chơi, đùa nghịch.

Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

Tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn xảy ra khi khu vực này mỗi chiều luôn có nhiều cháu nhỏ vui chơi, đùa nghịch

Anh Nguyễn Lĩnh (SN 1984 – nhà sát mương nước) thông tin, cách đấy mấy ngày, có cháu bé đạp xe, vì bị chó đuổi nên cuống quá cả xe và người rơi xuống mương nước. “Lúc đó nước trong mương ít, nếu nước chảy trên nguồn về mạnh thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?” - anh Lĩnh kể lại.

Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

Trước thực trạng đó, các hộ dân xung quanh đã đóng góp hơn 6 triệu đồng....

Anh Nguyễn Văn Nam (người khởi xướng việc mua lưới sắt) cho biết: Nhận thấy nguy hiểm rình rập cho cả trẻ em và người lớn, chúng tôi đã bàn với nhau mua lưới về để bịt đoạn mương này. Có hơn 10 hộ đã tham gia đóng góp với số tiền hơn 6 triệu đồng.

Dự án kênh thủy lợi 14 tỷ thiếu nắp đậy, người dân TX Kỳ Anh tự bỏ tiền mua lưới sắt về “đối ứng”

...để mua lưới sắt về chăng kín bề mặt đoạn mương.

Ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết, tuyến kênh mương nâng cấp này đi qua địa bàn xã Kỳ Hoa khoảng 2 km, trong đó có 500m thuộc thôn Hoa Đông. Sau khi công trình hoàn thành, chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân về việc việc có 200m mương hở không an toàn cho người và gia súc.

“Chúng tôi có kiến nghị với đơn vị thi công về việc nên gia cố thêm cọc hàng rào bảo vệ để tránh trường hợp người và gia súc rơi xuống mương. Tuy nhiên, phía đơn vị thi công cho rằng, do dự án sử dụng nguồn vốn vay nên không có kinh phí dự phòng để bổ sung” – ông Cường nói.

Ông Hà Văn Trà - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: Theo hiện trạng trước đó, đoạn mương này không có nắp đậy. Đây là dự án nâng cấp từ nguồn vốn kết dư của Ngân hàng Thế giới nên không có kinh phí dự phòng để điều chỉnh các hạng mục phát sinh. Thời gian hợp đồng, nguồn vốn đã hết nên không thể điều chỉnh được hạng mục này. Về lâu dài, đơn vị hưởng lợi là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có thể đưa vào hạng mục duy tu để khắc phục tình trạng thiếu nắp cống".

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast