Trung Quốc rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng

Trước đây, khi Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á, AFC đã tiến hành bốc thăm lại một số đội ở khu vực Đông Á để đảm bảo ít nhất mỗi bảng phải có 3 đội. Lá thăm điều chuyển sang bảng K đã rơi vào Hong Kong nên bảng I của U23 Việt Nam chỉ còn 3 đối thủ thay vì 4 đội như ban đầu. 

Trung Quốc rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng

Mới đây, Trung Quốc lại quyết định rút lui. Cùng với việc Brunei trước đó cũng xin không tham dự nên bảng G chỉ còn 2 đội U23 Australia và Indonesia.

Dù vẫn còn 2 bảng đấu khác ở Đông Á có 4 đội nên AFC hoàn toàn có thể điều chuyển một đội sang bảng G. Thế nhưng tổ chức này quyết định vẫn giữ nguyên. Theo đó, Australia và Indonesia sẽ đá hai lượt. Đội thắng chung cuộc sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.

Theo điều lệ, 11 đội đứng nhất ở 11 bảng cùng với 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất và chủ nhà Uzbekistan sẽ giành quyền dự VCK. Do bảng G chỉ có 2 đội nên đội thua sẽ không được quyền cạnh tranh suất vé vớt vào VCK.

Ở những bảng còn nguyên 4 đội, khi xếp hạng các đội thứ nhì có thành tích tốt nhất, kết quả của đội đứng nhì trước cái tên đứng bét bảng sẽ không được tính.

Như đã biết, sau khi bốc thăm lại, bảng I còn lại 3 đội là Việt Nam, Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa.

Trung Quốc rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng
Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast