Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II ở Đại Tây Dương

Theo Hải quân Mỹ, hệ thống vũ khí chiến lược Trident II, ban đầu được thiết kế để sử dụng tới năm 2024, gần đây được kéo dài thời gian sử dụng đến cuối những năm 2040.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II ở Đại Tây Dương

Vụ phóng thử tên lửa Trident II. (Nguồn: The Sun/TTXVN)

Ngày 18/9, Hải quân Mỹ thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Trident II ở Đại Tây Dương.

Thông báo nêu rõ: “Ngày 17/9, Hải quân Mỹ đã tiến hành một vụ phóng thử 2 tên lửa không được vũ trang Trident II (D5LE) kéo dài niên hạn sử dụng từ USS Wyoming (SSBN-742), một tàu ngầm lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo, tại Thao trường miền Đông ngoài khơi bờ biển Cape Canaveral, bang Florida.”

Theo Hải quân Mỹ, hệ thống vũ khí chiến lược Trident II, ban đầu được thiết kế để sử dụng tới năm 2024, gần đây được kéo dài thời gian sử dụng đến cuối những năm 2040.

Tên lửa đạn đạo Trident II phóng từ tàu ngầm chiếm 70% sức mạnh răn đe hạt nhân của Mỹ - bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa và máy bay ném bom năng lực hạt nhân của USS Wyoming .

Theo Thanh Bình/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast