Giông lốc phá hại hàng trăm ha lúa, hoa màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khoảng 17h ngày 30/4, một trận mưa khá lớn kèm theo gió giật mạnh bất ngờ quét qua nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu đang kỳ thu hoạch bị quật đổ, dập nát.

Giông lốc phá hại hàng trăm ha lúa, hoa màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hàng trăm ha lúa...

Giông lốc phá hại hàng trăm ha lúa, hoa màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

và ngô trên địa bàn Hương Sơn bị gió quật đổ

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trận mưa kèm gió giật mạnh chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng phạm vi ảnh hưởng khá rộng. Phần lớn diện tích lúa và hoa màu các xã từ Sơn Tân, Sơn Mỹ đến các xã Sơn Trung, Sơn Giang… thuộc huyện miền núi Hương Sơn bị gió quật gãy đổ, dập nát.

Theo người dân, diện tích lúa bị gió quật gẫy, đổ không những bị hư hỏng, rụng hạt mà còn rất khó cho việc thu hoạch bằng máy.

Giông lốc phá hại hàng trăm ha lúa, hoa màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nhiều cây lớn cũng bị gió quật gãy

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vài ngày tới, khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast