Doanh nghiệp Vũ Quang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động

(Baohatinh.vn) - Mặc dù huyện nhỏ, tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh luôn ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, huyện có thêm 7 doanh nghiệp (DN), 15 tổ hợp tác và 110 hộ kinh doanh được thành lập mới...

Doanh nghiệp Vũ Quang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động

Chợ Bộng là trung tâm thương mại lớn nhất huyện Vũ Quang với gần 200 DN, tiểu thương làm ăn hiệu quả, hoạt động kinh doanh, buôn bán luôn sôi động...

Đến nay, toàn huyện Vũ Quang có 83 DN hoạt động trên nhiều lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 651 tỷ đồng, bình quân doanh thu đạt 3,2 tỷ đồng/DN/năm, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng...

Doanh nghiệp Vũ Quang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động

Doanh nghiệp vàng bạc Minh Loan (Đức Bồng) là một trong những đơn vị đạt doanh thu lớn, đóng nộp ngân sách đầy đủ...

Nếu tại thời điểm mới chia tách huyện (2008), trên địa bàn không có tổ hợp tác sản xuất nào thì nay toàn huyện đã có 151 tổ hợp tác với 1.810 hộ tham gia, chủ yếu là liên kết trong chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

Ngoài ra, với 1.187 hộ kinh doanh cá thể hiện có trên địa bàn cũng đã từng bước khắc phục tình trạng buôn bán manh mún, khó tiêu thụ hàng hóa như trước đây...

Doanh nghiệp Vũ Quang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động

Ki-ốt của các hộ kinh doanh cá thể góp phần đưa các mặt hàng thiết yếu đến tận tay người tiêu dùng ở những địa phương miền núi...

Và theo đánh giá, các DN, tổ hợp tác, hộ kinh doanh ở Vũ Quang hoạt động hiệu quả, có xu hướng ngày càng mở rộng về quy mô, ngành nghề, số lao động. Qua đó, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy lĩnh vực TM-DV ngày càng phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast