Kết nạp thêm nhiều đảng viên vào Đảng.

Năm 2012 cùng với việc tổ chức cho đảng viên và đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tiếp tục thực hiện việc“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (Khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các tổ chức cơ sở Đảng còn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thông qua các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các tổ chức, đoàn thể đã giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú, tích cực với Đảng.Kết quả trong năm 2012, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.356 đảng viên; trong đó có 19 giáo dân.Một số đơn vị có số lượng đảng viên kết nạp nhiều như: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh...

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, toàn tỉnh đã xoá được 6 xóm chưa có đảng viên và giảm được 10 chi bộ sinh hoạt ghép.Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2013), toàn tỉnh cũng đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục kết nạp 862 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast