Kỳ lạ chú gà trống 4 chân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chú gà trống “kỳ lạ” có 4 chân đang được nuôi tại trang trại ông Nguyễn Bình Hiến, thôn Xuân Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đã gây sự hiếu kỳ cho người dân sống xung quanh.

Kỳ lạ chú gà trống 4 chân ở Hà Tĩnh

Ông Hiến và chú gà trống kỳ lạ có 4 chân.

Chú gà trống có 4 chân này được ông Hiến mua cùng với hàng nghìn con gà khác tại trại giống gà ở Hà Nội, cách đây khoảng 3 tháng.

Sau khi đưa gà về trại tại xã An Lộc, ông Hiến phát hiện một chú gà có 4 chân. Tưởng rằng sẽ không sống được lâu, thế nhưng, qua 3 tháng nuôi cùng đàn gà trong trại, chú gà này đã phát triển bình thường.

Đến nay, chú gà "kỳ lạ" này nặng 4kg, có bộ lông màu đỏ thẫm, ngoài 2 chân chính còn có 2 chân mọc phía sau. Đặc biệt, 2 chân phụ của chú gà này cũng có 4 ngón nhưng không thể hoạt động.

Kỳ lạ chú gà trống 4 chân ở Hà Tĩnh

2 chiếc chân "mọc thừa" của chú gà đều có đầy đủ ngón như bình thường.

Theo ông Hiến, nhiều thương lái đến trại nhập hàng thấy chú gà kỳ lạ đã ngỏ ý muốn mua, nhưng ông Hiến không bán.

Nghe tin, nhiều hôm, rất đông người dân hiếu kỳ trong vùng kéo đến để được tận mắt xem chú gà 4 chân này.

Kỳ lạ chú gà trống 4 chân ở Hà Tĩnh

Dù không di chuyển nhanh như những chú gà khác, nhưng chú gà 4 chân này vẫn đi lại kiếm ăn bình thường.

Được biết, đây là lần thứ 2 ở xã An Lộc xuất hiện gà mọc 4 chân. Trước đây, vào năm 2014, tại nhà vợ chồng anh Trần Văn Hội và chị Hồ Thị Lục (trú tại thôn Đông Triều) cũng xuất hiện chú gà 4 chân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast