Hà Tĩnh: Bỏ trốn sau va chạm giao thông còn thách thức lực lượng công an

(Baohatinh.vn) - Sau vụ va chạm, tài xế Nguyễn Hữu Tú (trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) bỏ trốn khỏi hiện trường, có thái độ bất hợp tác và thách thức lực lượng công an.

Hà Tĩnh: Bỏ trốn sau va chạm giao thông còn thách thức lực lượng công an

Hiện trường vụ va chạm giao thông vào tối 10/12.

Vào hồi 21h ngày 10/12/2020, tại Km 505+700 quốc lộ 1A (thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 38A-056.25 do tài xế Nguyễn Hữu Tú (SN 1978, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà) điều khiển, với xe ô tô mang BKS 37C-094.03 của anh Hoàng Ngọc Nam (SN 1981, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An).

Vụ va chạm làm phương tiện bị hư hỏng, may mắn không ảnh hưởng về người. Sau đó, tài xế Tú đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà đã kịp thời có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu để xác định người, phương tiện có liên quan đến vụ va chạm. Sau khi phát hiện, xác minh tài xế Nguyễn Hữu Tú đang lẩn trốn tại nhà, cơ quan chức năng đã triệu tập đến làm việc.

Hà Tĩnh: Bỏ trốn sau va chạm giao thông còn thách thức lực lượng công an

Tài xế Nguyễn Hữu Tú tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Hữu Tú không thừa nhận mình là người cầm lái gây va chạm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức, bất hợp tác.

Công an huyện Thạch Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast