Cần chấm dứt tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định

(Baohatinh.vn) - Từ lòng đường, vỉa hè, cổng bệnh viện cho đến cửa khách sạn, nhà hàng, công sở... cứ nơi nào “thuận tiện” là trở thành bãi đỗ xe ô tô lưu động. Tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định gây ách tắc giao thông, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đường Nguyễn Công Trứ đoạn giao đường Lý Tự Trọng đến Phan Đình Phùng, hai bên quán ăn và cửa hàng đồ mộc mọc lên san sát, trong khi đó, lòng đường hẹp nên mỗi sáng, nhiều chủ phương tiện đỗ xe trên lòng đường, cản trở giao thông.

Xe taxi dừng đỗ tùy tiện, "tranh" chỗ chờ xe buýt của hành khách

Xe taxi dừng đỗ tùy tiện, "tranh" chỗ chờ xe buýt của hành khách

Trên đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Huy Tự đoạn từ ngã tư Hải Thượng Lãn Ông đến Phan Đình Phùng, tình trạng trên cũng thường xuyên diễn ra, đặc biệt là trước trụ sở UBND phường Bắc Hà. Tại nhiều tuyến đường khác của TP Hà Tĩnh, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định diễn ra ngay cả trên vỉa hè.

Tết Nguyên đán đang đến gần, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, nếu các điểm dừng, đỗ xe trái quy định tiếp tục tồn tại sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nhân dân đón tết, vui xuân an toàn.

(Tổ dân phố 7 - phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh)

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast