Mới 17 tuổi đã thành “siêu đạo chích”

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/3), Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối tượng N.T.N.A. (SN 2003) trú tại thị trấn Đức Thọ về tội “trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng có nhiều tiền sự, hiện đang bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Mới 17 tuổi đã thành “siêu đạo chích”

Bị cáo lắng nghe đại diện Viện KSND huyện công bố cáo trạng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn nêu rõ: Do có người thân tại xã Sơn Ninh (Hương Sơn) nên bị cáo thường xuyên đến chơi và sinh sống tại đây.

Khoảng 23 giờ đêm 12/12/2019, sau khi chơi điện tử tại quán Internet Tống Tuấn tại xã Sơn Hòa (nay là xã An Hòa Thịnh), đối tượng đã đột nhập cửa hàng tạp hóa Đức Bé lấy trộm 6,3 triệu đồng tiếp tục đi đánh điện tử.

Sau đó, N.T.N.A. đã bị Công an huyện Hương Sơn bắt giữ.

Mới 17 tuổi đã thành “siêu đạo chích”

N.T.N.A. là đối tượng đã có nhiều tiền sự, hiện đang bị áp dụng biện “cấm đi khỏi nơi cư trú”

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt N.T.N.A. 7 tháng tù giam.

Điều đáng nói, N.T.N.A. là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định, nhiều lần phạm các tội danh như: Đốt pháo trái phép, tàng trữ trái phép chất nổ, trộm cắp tài sản…nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

N.T.N.A. bị Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An) áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng về hành vi “trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, trong quá trình bị can đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối tượng tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ.

Đến ngày 6/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với N.T.N.A. về tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 16/3/2020 tới đây, đối tượng tiếp tục phải ra hầu tòa tại TAND huyện Đức Thọ về tội danh “trộm cắp tài sản.”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast