Chiều tối mai không khí lạnh tràn về miền Bắc

Khả năng vào chiều tối và đêm ngày 31.3, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống miền Bắc và Trung Bộ, gây mưa, mưa rào đều khắp và rải rác có dông.

Hôm qua (29.3), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ, khiến nắng nóng ở phía tây Bắc Bộ, Trung Bộ gia tăng cả về diện và cường độ nóng bức, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.



Lúc 19h ngày 29.3, các trạm khí tượng phía tây Bắc Bộ và Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi có nắng nóng như sau: Tam Đường (Lai Châu) nắng nóng nhẹ 35 độ C, Sông Mã (Sơn La) nóng nực 36,4 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 35,7 độ C; Yên Châu (Sơn La) nắng nóng gay gắt 37,4 độ C; Mường La (Sơn La) 37,3 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) tăng lên 35,2 độ C; Ba Đồn (Quảng Bình) 36,2 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) nóng hơn 36,8 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,1 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) nóng bức 37,4 độ C; Tương Dương (Nghệ An) xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày nữa, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, diện nắng nóng mở rộng thêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-37 độ C, nhiều nơi đạt mức 37-39 độ C, có địa phương cao trên 39 độ C.

Khả năng vào chiều tối và đêm ngày 31.3, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống miền Bắc và Trung Bộ, gây mưa, mưa rào đều khắp và rải rác có dông. Nhiệt độ các tỉnh, thành hạ xuống, nắng nóng cục bộ ở phía tây Bắc Bộ và Trung Bộ chấm dứt.

Theo Nông thôn Ngày nay

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast