Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hà Tĩnh đã đến chung vui, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc đến người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, lao động. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, đại diện các ban, ngành, doanh nghiệp cùng dự và chung vui với người lao động.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Lãnh đạo tỉnh, thị xã, đại diện các ban ngành, doanh nghiệp cùng dự và chung vui với người lao động.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến người lao động thị xã Kỳ Anh. (Trong ảnh: Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hà Thị Lam và đại diện đoàn viên, người lao động đón nhận món quà từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Chung tay mang tết ấm áp đến cho người lao động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ 90 suất quà với tổng trị giá 56 triệu đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 73 suất quà trị giá 42 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân trao hỗ trợ 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 55 triệu đồng cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Năm 2022, dự báo dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến công tác sản xuất, kéo theo đó nhiều doanh nghiệp, người lao động sẽ gặp khó khăn. Các cấp công đoàn, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị lãnh đạo KKT Vũng Áng và thị xã Kỳ Anh phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng thị trường lao động cho KKT trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an" năm 2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, đại diện các sở, ban ngành và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng dự và chung vui với người lao động.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến người lao động huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo LĐLD tỉnh Hà Tĩnh cũng trao hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Trần Thị Hồng Vinh (Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Cẩm Xuyên) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên trao 182 suất quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Các suất quà do LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên huy động nguồn lực ủng hộ từ LĐLĐ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Ngoài 182 suất quà trao trực tiếp, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục trao 51 suất quà tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” được tổ chức tại các công đoàn cơ sở.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với người lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động năm 2021 của LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tham gia tốt công tác an sinh xã hội. Hoạt động hỗ trợ của LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên là sự trợ giúp lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để đoàn viên công đoàn vơi đi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Cẩm Xuyên tiếp tục rà soát kỹ các hoàn cảnh để tất cả mọi người, mọi nhà trên địa bàn đều có một cái tết đầm ấm, yên vui; Nhân dân vui tết sum vầy nhưng không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast