Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

(Baohatinh.vn) - Trong 9 tháng năm 2020, Hà Tĩnh có 22.873 người được đào tạo nghề; người học tốt nghiệp các ngành nghề trọng điểm ra trường hầu hết được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Chiều 30/9, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị sơ kết kết quả giáo dục nghề nghiệp 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2020, về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, các cơ sơ giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới được 11.143 người đạt 63% so với kế hoạch, đạt 81% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, trình độ cao đẳng 473 người, trình độ trung cấp nghề 2.450 người, trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 8.220 người.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới được 1.492 học sinh tốt nghiệp THCS học nghề trình độ trung cấp kết hợp với học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Tiến sỹ Cao Thành Lê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh: Tỉnh cần có chính sách về tiền lương để thu hút độ ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Nghị định 56/2017/NQ-HĐND tỉnh là 1.905 người; đã thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ cho người dân học nghề tại các địa phương gần 4,4 tỷ đồng.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Trong công tác đào tạo nghề, 9 tháng qua, toàn tỉnh đào tạo được 22.873 người, trong đó, trình độ cao đẳng 2.802 người, trình độ trung cấp 10.716 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 9.355 người.

Theo số liệu thống kê từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên sau 3 tháng tốt nghiệp của các ngành kỹ thuật có trên 70% tìm kiếm được việc làm ổn định.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh Nguyễn Văn Ngọc: Ngành LĐ-TB&XH và ngành GD&ĐT cần đẩy mạnh tuyên truyền về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và năm học mới 2020 - 2021, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc cho rằng, ngành LĐ-TB&XH, các cơ sở dạy nghề tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức tuyển sinh phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đặt ra.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh ước đạt 17.770 người; trong đó, cao đẳng 1.400 người, trung cấp 4.800 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 11.500 người.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai đào tạo nghề trình độ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS; đào tạo các nghề trọng điểm chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Úc và CHLB Đức; đào tạo cho lưu học sinh Lào.

Hà Tĩnh đào tạo nghề cho gần 23 nghìn người trong 9 tháng

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast