Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mùa xuân đã về trên những cánh đồng, vườn mẫu... khắp các miền quê Hà Tĩnh, mang theo niềm mong ước mong về một năm mới gặt hái những mùa vàng.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Theo cơ cấu giống lúa của tỉnh, vụ xuân 2020, toàn tỉnh lấy trà xuân muộn làm chủ lực. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, người nông dân đang khẩn trương dọn dẹp bờ thửa, cày bừa ruộng, làm đất... để kịp xuống giống trà lúa xuân muộn.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 83,8% công tác làm đất. Ảnh: Cánh đồng thôn Đông Hà (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) đã hoàn thành cơ bản việc làm đất để chuẩn bị xuống giống gieo trà xuân muộn, gồm một số giống như: Khang dân, Thiên ưu...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Cùng với những con “trâu sắt”, bà con nông dân còn huy động hết công suất các “đầu cơ nghiệp” để hoàn thành khâu làm đất, chuẩn bị mùa gieo cấy...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Một vài nơi thuộc vùng trũng thấp hoặc không chủ động được nước, các địa phương đã linh động gieo cấy một số giống trà xuân sớm phù hợp. Cơ cấu giống trà xuân sớm của toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 chỉ khoảng 400 - 500 ha. Ảnh: Những ngày này, bà con thôn Phù Ích (Ích Hậu, Lộc Hà) tăng cường chăm sóc mạ để kịp xuống cấy.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Phù Ích (Ích Hậu, Lộc Hà) cho biết: “Cánh đồng của thôn chúng tôi hầu hết là ruộng trũng nên buộc phải cấy trà xuân sớm. Năm nay tôi cấy 1 mẫu (0,5ha) trà xuân sớm giống Xi 23 và 2 sào trà xuân muộn. Hi vọng thời tiết năm nay thuận lợi, lúa được mùa”.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Đồng ruộng nằm giữa hai dãy núi nên không việc chủ động nước trên cánh đồng của bà con thôn 3 và thôn 5 xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) gặp khó khăn. Hiện nay, bà con nông dân ở đây đã bắt đầu xuống cấy trà xuân sớm

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Không chỉ rộn rã trên đồng ruộng, sắc xuân cũng đang hiện rõ trong các khu vườn mẫu với những luống hoa đang ươm nụ chờ khoe sắc dịp tết...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Tại khu vườn mẫu rộng gần 1500 m2 của chị Lê Thị Hiền, thôn Quan Nam (Hồng Lộc, Lộc Hà), nhiều thửa ruộng hoa cúc đã rực vàng. Chị Hiền cho biết, từ thành công của tết năm trước, năm nay chị trồng gần 30 nghìn gốc hoa cúc đại đóa màu vàng, khoảng 5.000 cây loại màu trắng và 5.000 cây hoa lay ơn cùng hàng nghìn cây hoa cúc vạn thọ... để cung cấp cho thị trường từ nay đến dịp tết.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Theo kinh nghiệm của mình, chị Hiền cho biết: Cây lay ơn khi ra đủ 7 lá thì bắt đầu trổ hoa. Hiện tại 5.000 gốc lay ơn trong vườn đã ra đến lá thứ 5. Nếu thời tiết ổn định, hoa sẽ nở đúng vào khoảng 28 đến 30 tháng Chạp.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Bên cạnh nhiều loại hoa khác, cúc vạn thọ có ý nghĩa cho sự thành công, phúc lộc bền vững nên trong dịp tết rất được ưa chuộng...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Cúc vạn thọ thường được người chơi hoa trồng vào chậu để trước hiên nhà hay trong phòng khách ngày tết. Thời điểm này, các hộ trồng hoa đã bắt đầu bứng gốc trồng vào chậu để vào dịp cận tết cây ổn định và phát triển một cách tự nhiên. Mỗi chậu hoa như thế này được bán ra thị trường khoảng 100 ngàn đồng.

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Với những vườn cam bù ở các huyện miền núi, mùa xuân cũng là mùa thu hoạch

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Vườn cam dành bán dịp tết của ông Nguyễn Văn Bát (thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn)

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Những cánh đồng ngô ở huyện miền núi Vũ Quang cũng khoác chiếc áo tươi xanh

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Xuân về trên cánh đồng rau giống thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc) cũng là lúc người dân ở đây thu hoạch nốt lứa rau giống cuối cùng để chuẩn bị đất trồng các loại rau củ thương phẩm, như dưa chuột, mướp đắng...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Nhiều vườn mẫu ở Lộc Hà, bà con nông dân trồng các loại rau để phục vụ tết như súp lơ, cải bắp, đậu que, dưa chuột... chuẩn bị thu hoạch. Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hóa, chủ khu vườn mẫu rộng 1.200 m2 ở thôn Kim Tân (Tân Lộc, Lộc Hà) tất bật trên vườn để bắt sâu, bón phân...

Xuân sớm trên khắp cánh đồng Hà Tĩnh

Trong khi đó 1 sào dưa chuột của chị đã bắt đầu cho thu hoạch, giúp gia đình có thêm khoản tiền sắm tết

Chủ đề Chào năm mới 2020

Chủ đề ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast