Ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay (20/10), khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, vùng đồng bằng ven biển có nơi trên 100mm.

Ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to

Từ 22h ngày 19 đến 4h sáng 20/10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa.

Trong 6 giờ qua (từ 22h/19 - 4h/20/10), trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam Hà Tĩnh có mưa to như: Hoành Sơn 91mm, Kỳ Anh 65mm, Cẩm Nhượng 60mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa ở mức 30 - 70mm, một số nơi như: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn có mưa to khả năng ở mức 100mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trong tỉnh cụ thể như sau:

Ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên trên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển có khả năng xuất hiện nước dâng do gió mạnh tới 0,5m, sóng cao 2.0 - 4.0m.

Đợt nước dâng và sóng lớn có thể kéo dài đến hết ngày 20 tháng 10, do đó, cần đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển và ngập úng vùng trũng nhất là tại thời điểm thủy triều cao vào sáng sớm (triều cao xuất hiện từ 00h đến 4h sáng hàng ngày).

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG

Hồi 01 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 2h30" sáng 20/10.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast