“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên các công trường trọng điểm ở Vũ Quang (Hà Tĩnh), từng tốp công nhân đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa bão.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Công nhân Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang) linh hoạt thời gian để triển khai các hạng mục công trình.

Để kịp đưa các tổ máy số 1, 2, 3 hòa lưới điện quốc gia vào tháng 10, 11, 12 năm nay, những ngày này, các công nhân, cán bộ kỹ thuật trên công trường Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang) đang chạy đua với thời tiết, tranh thủ “đón nắng” để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Từ 5 giờ sáng, trên công trường xây dựng và tại các bộ phận kỹ thuật, hàng chục công nhân, cán bộ kỹ thuật đã bắt tay cho một ngày làm việc mới.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Cán bộ kỹ thuật bộ phận lắp máy đang kiểm tra vệ sinh rotor máy phát số 1.

Anh Nguyễn Tiến Dương - cán bộ kỹ thuật Phòng Quản lý cơ điện, Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho biết: “Đối với công trình xây dựng, vấn đề thời tiết có ý nghĩa quyết định rất lớn. Thế nên, dù trời nắng nóng, chúng tôi cũng phải tận dụng thời gian, nỗ lực làm việc để vừa phấn đấu hoàn thiện các hạng mục công trình, vừa đảm bảo yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn lao động. Mọi người đều tích cực làm việc, tập trung cao độ để có thể rút ngắn thời gian thi công, sớm hoàn thiện các hạng mục công trình trước mùa mưa bão”.

Cũng theo anh Dương, hối hả, khẩn trương là vậy, song, tất cả công nhân, cán bộ kỹ thuật đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 khi làm việc. Tại khu lán trại, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để cán bộ, công nhân sử dụng.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi dự kiến sẽ hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1 vào tháng 10/2021.

Ông Trương Minh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho biết: “Đến nay, về phần xây dựng, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã đạt khoảng 95% khối lượng. Hiện, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như sơn sửa, chỉnh trang khuôn viên nhà máy. Phần lắp máy đã đạt 85% kế hoạch. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo kỹ thuật tập trung lắp 3 rotor - công đoạn cuối cùng để đưa các tổ máy vào vận hành. Dự kiến, Nhà máy sẽ hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1, 2, 3 lần lượt vào tháng 10, 11 và tháng 12 năm nay”.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Bên ngoài nhà máy, các công nhân đang tập trung sơn sửa, chỉnh trang khuôn viên.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi được khởi công xây dựng từ tháng 12/2017 với công suất thiết kế 25,5MW. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng trên 20 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Nhà máy còn kết hợp cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, phòng chống lũ, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động kỹ thuật cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Hoàng Ngọc đang thi công phần trụ cầu cầu Cửa Rào.

Tại công trình cầu Cửa Rào nối hai xã Quang Thọ và Đức Liên, các tốp công nhân của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc cũng đang hối hả thi công xây lắp. Để đảm bảo phòng dịch, nhà thầu đã bố trí công nhân làm việc giãn cách theo từng tổ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K.

Ông Nguyễn Trọng Lê - Chỉ huy trưởng công trình cầu Cửa Rào cho biết: “Tranh thủ trời nắng ráo, chúng tôi động viên anh em cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc để đảm bảo kế hoạch đề ra. Hiện, công trình có hơn 30 công nhân làm việc, chúng tôi đang chia công nhân làm 2 ca để vừa tránh tập trung đông người, vừa để bố trí làm việc hợp lý”.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Để làm việc hiệu quả dưới thời tiết nắng nóng, công nhân thi công cầu Cửa Rào được bố trí làm việc buổi sáng từ 6 - 10h30 và buổi chiều từ 15h - 18h30.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang, công trình cầu Cửa Rào có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 63 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào ngày 31/12/2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2022.

Đến thời điểm này, dự án đã đạt tiến độ hơn 30%. Trong tuần tới, đơn vị thi công cầu Cửa Rào sẽ huy động thêm máy móc, nhân lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án như cam kết với chủ đầu tư.

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Công nhân thi công cầu Cửa Rào đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công.

Ông Phan Xuân Nam - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang cho biết: "Công trình cầu Cửa Rào là dự án quan trọng, khi hoàn thành sẽ thuận lợi cho việc đi lại, giao thương kinh tế của người dân trên địa bàn. Vì vậy, để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, Ban đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Đặc biệt, trong quá trình thi công phải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách; tại các khu lán trại, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để cán bộ, kỹ sư, công nhân tiện sử dụng".

“Đón” nắng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Vũ Quang

Đơn vị giám sát cầu Cửa Rào đốc thúc công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công phần đường hai đầu cầu.

Ông Nam cũng cho biết thêm, để đảm bảo sức khỏe cho công nhân khi làm việc ngoài trời nắng nóng, Ban đã yêu cầu các nhà thầu điều chỉnh thời gian làm việc từ 6h và kết thúc ca làm sáng lúc 10h30. Buổi chiều, thời gian bắt đầu làm việc từ 15h và kết thúc lúc 18h30” phút, đồng thời, trang bị đồ bảo hộ lao động cá nhân cho công nhận tại các khu vực thi công.

Tin liên quan:

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast