Cẩm Xuyên: Tai nạn thảm khốc làm 4 người thiệt mạng

Vào lúc 0h10 phút ngày 2 tháng 11 năm 2009 tại km538 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa hai xe mô tô 37P2- 1357 và xe mô tô 38H6-4585 làm 4 người chết và 2 xe hư hỏng nặng.

Bước đầu điều tra cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định các nạn nhân đi trên xe mô tô 38H6-4585 là Đặng Xuân Mỹ sinh năm 1990, Đặng Xuân Dũng sinh năm 1989 và Đặng Xuân Phương sinh năm 1991. Cả 3 đều trú quán tại tổ dân phố 3 thị trấn Cẩm Xuyên đi theo hướng từ Cẩm Trung ra thị trấn Cẩm Xuyên. Còn nạn nhân đi trên xe mô tô 37P2-1357 là Phạm Thanh Hải sinh năm 1981, quê quán ở xã Diễn Thành huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An, hiện công tác tại chi nhánh điện huyện Cẩm Xuyên đi theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên vào.

Nguyên nhân vụ tai nạn, do các nạn nhân không đội mủ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường nên đã đâm đầu vào nhau, làm 3 nạn nhân chết tại chỗ còn Đặng Xuân Phương chết trên đương đi cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn công an huyện Cẩm Xuyên và công an xã Cẩm Trung kịp thời có mặt để xử lý vụ việc và hiện nay đang tiếp tục điều tra làm rỏ vụ việc và xác minh người điều khiển phương tiện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast