Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Lê Thị Thu Ba cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Tòa án Nhân dân Tối cao và tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius.

Đoàn đã thăm và làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan điều phối AIDS toàn cầu, Văn phòng điều phối chính sách ma túy Liên bang, Tòa án xét xử tội phạm ma túy thành phố Washington D.C., Trung tâm điều trị nghiện ma túy “Ánh sáng Habbo.”

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính quyền và các cơ quan của Hoa Kỳ đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị.

Phó Thủ tướng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là những nỗ lực của Việt Nam trong cải cách tư pháp, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan hữu quan đối với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác y tế, nhân đạo, giáo dục-đào tạo, môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, góp phần tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và nhấn mạnh trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực trên.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, thành công của Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh khác, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, cam kết tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ pháp lý, tăng cường trao đổi, hợp tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, chống khủng bố…

Nhân chuyến thăm, Phó Thủ tướng đã thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thời gian qua và mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ./.

Nguồn: TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast