Phát cỏ dại, phát hiện mộ liệt sỹ

Ngày 24/4, Trung tá Võ Tá Lâm, nguyên cán bộ BCH quân sự huyện Vũ Quang, quê Trung Lễ, Đức Thọ phát dứa dại ở nghĩa trang xã Đức Thuỷ thì phát hiện ngôi mộ của một liệt sỹ hi sinh vào năm 1968.

Trung tá Võ Tá Lâm bên ngôi mộ của LS Phạm Phúc Khảo
Trung tá Võ Tá Lâm bên ngôi mộ của LS Phạm Phúc Khảo

Ngôi mộ hãy còn hình nấm, bia mộ bằng đá Thanh trên có hình ngôi sao, nội dung như sau: “Liệt sỹ: Phạm Phúc Khảo-Sinh: 1943. Nhập ngũ: 2-60. Cấp bậc: Chuẩn uý-Tân Thanh - Vũ Hợp - Vũ Tiến - Thái Bình. Hy sinh 25-9-68”.

Ông Trần Văn Lý, cựu chiến binh ở Trung Lễ, Đức Thọ cho biết: Vào năm 1968, có đoàn bộ đội hành quân qua khu vực này bị trúng bom, một sỹ quan hy sinh và một người dân bị thương. Người dân xã đã mai táng anh ở nghĩa trang xã Đức Thuỷ, và căn cứ hồ sơ giấy tờ lập bia mộ. Sau đó do chiến tranh nên ngôi mộ bị lãng quên, rồi cỏ dại che lấp.

Sau khi phát hiện ngôi mộ, Trung tá Võ Tá Lâm đã dọn sạch cỏ dại xung quanh, lau chùi bia mộ và gọi điện báo tin cho Tỉnh đội Thái Bình và chính quyền xã Đức Thuỷ. Trung tá Lâm cho biết: “Nếu người nhà Liệt sỹ Phạm Phúc Khảo không còn, chính quyền và cơ quan quân đội địa phương sẽ tiến hành quy tập mộ về nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Thọ”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast