Cẩn thận với những kẻ lợi dụng làm từ thiện để trục lợi

Chắc nhiều người vẫn còn nhớ cách đây chưa lâu, một vị trưởng ngành ở huyện Cẩm Xuyên đã rơi vào cảnh dở khóc, dở cười khi cả tin vào một kẻ giả danh đi làm từ thiện nhưng rồi lặng lẽ biến mất...

Bài học đó nhắc nhở mọi người, cần phải cảnh giác khi gặp một số người đi làm từ thiện, bởi những năm gần đây, xuất hiện khá nhiều người quyên góp gây dựng quỹ từ thiện với nhiều hình thức khác nhau.

Công an lật tẩy một vụ mạo danh là người của Trung tâm bảo trợ xã hội để bán hàng văn phòng phẩm với giá cao. Ảnh: Internet
Công an lật tẩy một vụ mạo danh là người của Trung tâm bảo trợ xã hội để bán hàng văn phòng phẩm với giá cao. Ảnh: Internet

Theo phản ánh của nhân dân ở một số địa phương, có người thì nhân danh công ty nọ, công ty kia, cơ sở từ thiện này, cơ sở từ thiện nọ; có người thì nhân danh các phật tử nhà chùa, miếu mạo. Có không ít người chẳng cần giải thích, chỉ cần đeo một tấm biển trên người rồi cứ thế đi đến đâu cũng giơ đồ ra bán từ thiện. Một vài cơ sở còn cao tay hơn khi biết “ liên kết” với địa phương để quyên góp cho dễ dàng! Còn việc bán đồ từ thiện thì giá cũng trên trời, dưới đất vì là từ thiện nên giá cao hơn là lẽ đương nhiên.

Truyền thống hàng ngàn đời nay của người dân Việt Nam là ai cũng có tấm lòng “Thương người như thể thương thân” và “lá lành đùm lá rách”nên sẵn sàng đóng góp và mua đồ từ thiện. Điều đáng nói là trong thực tế có nhiều cơ sở, nhiều người quyên góp làm việc thiện là đúng; song cũng có không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của người dân để lừa bán với giá cao nhằm thu lời. Vì thật giả đôi khi lẫn lộn, nhiều người thấy nghi ngờ nên khi gặp một số chương trình quyên góp thật thì lại không được sự ủng hộ của người dân.

Từ những vấn đề đó, chúng tôi cho rằng quyên góp gây quỹ từ thiện là một điều tốt, song cần có quy định cụ thể cũng như các cấp chính quyền địa phương cần xác minh rõ những người đến quyên góp ở địa phương mình. Trường hợp đúng sự thật thì tuyên truyền để người dân ủng hộ, nếu thấy nghi ngờ thì cần điều tra làm rõ; riêng đối với những trường hợp có biểu hiện lừa đảo thì cần xử phạt nghiêm minh, nhằm tạo niềm tin cho người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast