Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Từ sáng 30/3, hơn 1.500 ki-ốt, quầy hàng thuộc đình chợ 2 tầng, khu vực xung quanh chợ trung tâm TP Hà Tĩnh đồng loạt đóng cửa. Đây là những quầy hàng kinh doanh các mặt hàng không phải nhu yếu phẩm thiết yếu trong mùa dịch hiện nay.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện Văn bản số 679/UBND–KT ngày 29/3/2020 của UBND TP Hà Tĩnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, ngay từ chiều 29/3, Ban quản lý chợ TP Hà Tĩnh đã tiến hành phát thông báo, tuyên truyền các chủ quầy hàng của hơn 1.500 ki-ốt chấp hành việc đóng cửa.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Các quầy hàng trong đình chợ chủ yếu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch như: quần áo, giày dép, hóa mỹ phẩm…

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Phía xung quanh đình chợ chủ yếu là dịch vụ ăn uống, hương vàng, đồ gia dụng, cửa hàng sửa điện thoại… Tất cả đều chấp hành nghiêm túc lệnh đóng cửa ngay từ sáng nay.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Chị Trần Thị Hoa – chủ quầy hàng quần áo thời trang trong đình chợ cho biết: Khi được Ban quản lý chợ TP Hà Tĩnh tuyên truyền việc đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu để chung tay phòng chống dịch Covid-19, chị em đều nhất trí, đồng thuận cao. Mình nghỉ để đảm bảo an toàn cho mình, gia đình, cộng đồng.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Đến chiều nay, trong đình chợ đã đóng cửa hoàn toàn, phía xung quanh chợ cũng vắng người qua lại.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Khung cảnh chợ trung tâm TP Hà Tĩnh sáng nay, từ những quầy hàng bán đồ gia dụng…

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

... đến khu vực phục vụ ăn uống vốn dĩ rất đông khách nay đều phủ bạt, khóa sạp, vắng lặng như tờ.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Mặc dù vẫn có gần 500 quầy hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: thịt lợn…

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

... rau củ quả mở bán, nhưng cũng thưa thớt khách.

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Chị Thanh – chủ quầy hàng hoa quả cho biết: Từ sáng đến nay, chị chưa mở hàng. Trông bán hết lứa hàng này chị cũng nghỉ để ở nhà chống dịch…

Chợ lớn nhất Hà Tĩnh đóng cửa 1.500 quầy hàng không thiết yếu phòng dịch Covid-19

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa khẳng định: Hiện tại, các chợ chỉ đóng những quầy hàng kinh doanh các mặt hàng không phải nhu yếu phẩm cần thiết. Riêng hệ thống kinh doanh mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm, y tế… trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục mở cửa để đáp ứng nhu cầu hằng ngày của người dân. Vì vậy, bà con nhân dân không nên quá lo lắng về việc khan hiếm hàng thực phẩm thiết yếu.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast