Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tình trạng người dân xã Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) tận dụng tuyến đường ven biển làm nơi phơi hải sản, họp chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Thông xe vào đầu năm 2020, dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn Xuân Trường - thị trấn Lộc Hà chạy qua 11 xã của 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà có tổng chiều dài 32,68 km. Tuyến đường hoàn thành giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường phơi hải sản, đặc biệt là đoạn qua xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Người dân dùng tấm lưới dài trải ra để phơi các loại hải sản nên đã chiếm hết làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Trong ảnh: Người dân phơi cá cơm sữa đoạn qua thôn Đại Đồng, xã Cương Gián.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ ở cả 2 chiều trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh bị người dân chiếm dụng.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Để giữ cho các tấm lưới không bị gió cuốn, người dân còn lấy gạch, đá đặt lên. Với, cách làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Đường ven biển Hà Tĩnh là tuyến có lượng phương tiện qua lại đông, di chuyển với tốc độ cao

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Do làn đường dành cho xe gắn máy đã bị lấn chiếm nên người điều khiển loại phương tiện này phải di chuyển sang làn đường xe ô tô.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Để tránh người dân đang phơi cá, chiếc ô tô 7 chỗ phải chạy lấn sang cả làn đường ngược lại để di chuyển.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV, tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường ven biển Hà Tĩnh để phơi hải sản kéo dài khoảng 3km. Bên cạnh nguy cơ xảy ra tai nạn thì việc cá tôm phơi ngay giữa đường cũng gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ẩn hoạ tai nạn giao thông khi phơi hải sản trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà cho biết: Người dân lấn chiếm lòng đường phơi hải sản là vi phạm luật giao thông và địa phương cũng đã cử người tới từng thôn tuyên truyền cho người dân biết nhưng chưa thể chấm dứt được.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast