Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

(Baohatinh.vn) - Trong chặng đường lịch sử 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Hà Tĩnh đã nối tiếp hun đúc nên truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đồng hành với lực lượng công an cả nước, 73 năm qua (19/8/1945 - 19/8/2018), Công an Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh Đức Thiện

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dẫu còn non trẻ, song với tinh thần Xô viết và ý chí, quyết tâm cách mạng cao, Công an Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ dũng cảm chiến đấu, đập tan nhiều tổ chức phản động có âm mưu, hoạt động chống phá chính quyền cách mạng.

Bước vào những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã dũng cảm, mưu trí phá hàng chục vụ, giăng bắt hàng trăm gián điệp, biệt kích xâm nhập vào địa bàn, góp phần vào thành tích chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

Cảnh sát quản lý hành chính (PC64 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) trực giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Ngà Quý

Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, lực lượng Công an Hà Tĩnh lại tập trung vào nhiệm vụ khắc phục khó khăn sau chiến tranh, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, giữ vững TTATXH tại các địa bàn.

Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

Công an Hà Tĩnh diễn tập đánh bắt, khống chế các phần tử khủng bố... Ảnh: Tiến Dũng

Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, ngành chức năng triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát diễn biến tình hình, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp, nhiều “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn; tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm…

8 tháng đầu năm 2018, Công an tỉnh đã chủ động nắm, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV năm 2018…

Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

Lực lượng PC45 công an Hà Tĩnh khai thác dữ liệu qua các tài khoản tham gia cá độ trong chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 35 tỷ đồng do Đặng Phương Nam (SN 1994), trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, cầm đầu (6/2018) ảnh: Văn Hùng

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 252 vụ, 425 đối tượng phạm tội hình sự (đạt tỷ lệ 82,9%, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%), triệt phá 27 ổ nhóm, 130 đối tượng; tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 34 đối tượng truy nã; phối hợp với lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng đấu tranh, phá chuyên án, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 52 bánh hêrôin, 25 kg ma túy dạng đá…

Công an Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ nhân dân

Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa chạy bão ảnh: Cao Cường

Trong chặng đường lịch sử 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Hà Tĩnh đã nối tiếp hun đúc nên truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đã có 12 tập thể, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác. Nhiều năm liền, Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua.

Trước những thời cơ, khó khăn, thách thức mới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin yêu, giao phó.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast