Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, hôm nay (25/7), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục trao nhiều phần quà cho các thương binh, gia đình chính sách, Trung tâm Nuôi dưỡng - dạy nghề nạn nhân chất độc da cam

* Chiều 25/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể, cán bộ, viên chức, người lao động tại trung tâm trong quá trình chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc màu da cam trong thời gian qua.

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới thăm khu nội trú cho bệnh nhân điều trị tại trung tâm.

Tới thăm khu xông hơi, tẩy độc và khu lưu trú của bệnh nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi chữa trị để các đối tượng sớm hồi phục sức khỏe; hỗ trợ giáo dục, dạy nghề để bệnh nhân từng bước vươn lên trong cuộc sống.

* Ngày 25/7, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, trao các phần quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, quân nhân nhân bị tai nạn lao động trong lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng cho thương binh, thân nhân liệt sỹ

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trao 7 suất quà của Chủ tịch nước trị giá mỗi suất 200 ngàn đồng; 7 suất quà của Bộ Quốc phòng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 7 suất quà của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thương binh, thân nhân liệt sỹ và 11 suất quà trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho quân nhân BĐBP Hà Tĩnh bị tai nạn lao động.

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

... và trao quà cho quân nhân BĐBP Hà Tĩnh bị tai nạn lao động

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sỹ; mong muốn các thương binh, thân nhân liệt sỹ trong lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Lâm (Đức Thọ) - đơn vị do UBKT Tỉnh ủy đỡ đầu xây dựng nông thôn mới.

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

Đại diện cơ quan UBKT Tỉnh ủy thăm và tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Thanh Mão, ở thôn Đức Hương Quang

Tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã đến động viên, thăm hỏi và trao 6 suất quà cho thương binh 1/4 Nguyễn Thanh Mão (thôn Đức Hương Quang); thương binh 3/4 Nguyễn Văn Lộc (thôn Đồng Thanh Lâm); mẹ các liệt sỹ: Đinh Thanh Quát (thôn Hoa Ích Lâm), Trần Văn Sửu (thôn Ngọc Lâm); vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Phan (thôn Trung Đại Lâm), Thái Ngọc Cường (thôn Ngọc Lâm).

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách

Tặng quà cho vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Phan - thôn Trung Đại Lâm

Các thành viên trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các đối tượng chính sách và thân nhân; đồng thời, động viên các gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp bước truyền thống của cha ông, tích cực tuyên truyền, vận đồng người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast