Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách tại Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh vừa đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách tại Cẩm Xuyên

Đoàn tặng quà cho vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Thuyên (SN 1945, ở tổ dân phố Yên Hà, thị trấn Thiên Cầm).

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều 17/7, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đã đến thăm hỏi, tặng quà (mỗi suất gồm một phần quà và 1 triệu đồng) cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách tại Cẩm Xuyên

Đoàn tặng quà thương binh Hoàng Công Hiếu (SN 1940, ở thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên).

Tại các nơi đến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, tiếp tục động viên con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương.

Dịp này, thông qua chính quyền địa phương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cũng gửi các phần quà đến: Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Em (SN 1922, ở thôn 1, xã Nam Phúc Thăng) và thương binh Nguyễn Tiến Tòng (SN 1952, ở thôn Bắc Hải, xã Cẩm Nhượng).

Trong chuyến công tác, được tin Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Dục (xã Cẩm Dương) vừa qua đời, hưởng thọ 103 tuổi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cũng đã đến thắp hương và chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, từ nay đến 27/7, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng sẽ trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast