Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - 24 tập thể, 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước lần thứ 5, giai đoạn 2015 - 2020 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được biểu dương, khen thưởng.

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 11/7, huyện Hương Khê long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020, tổng kết 10 năm thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của Hương Khê đạt 15,1%, tăng 1,1% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng, tăng 16,9 triệu đồng so với năm 2015.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu. Trong phong trào thi đua dạy và học, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Bảo báo cáo tóm tắt thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện hàng năm giảm, dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% và hộ cận nghèo còn 5,25%.

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

Cùng với đó, Hương Khê cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, dân số; chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng công tác y tế dự phòng, kịp thời ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm; quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, y học cổ truyền, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số…

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa và giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 24 tập thể...

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, một trong những khâu đột phá, trong những năm qua, từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là giải quyết thủ tục, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, kết quả bước đầu tạo được chuyển biến tích cực về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức, từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện… trong hoạt động công vụ.

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

...và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Thời gian tới, huyện Hương Khê phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2025 đạt trên 11%; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 125 tỷ đồng, trong đó, huyện thu trên 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng/người/năm.

Hương Khê vinh danh 24 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Để đạt những mục tiêu đó, Hương Khê xác định mở rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast