Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/11, Trường THPT Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1965-2015).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - cộng tác viên Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva và nhà thơ Vaxily Popop cùng phái đoàn dịch giả tham gia nhóm dịch Truyện Kiều ra tiếng Nga và đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường cùng tham dự buổi lễ.

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 1
Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 2

Chương trình văn nghệ chào mừng

Trường cấp III Nghi Xuân (nay là Trường THPT Nguyễn Du) – ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện Nghi Xuân được thành lập vào ngày 5/9/1965. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy học.

Đến nay, trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và 25% giáo viên trên chuẩn; 22.658 học sinh đã tốt nghiệp, trong đó 10.000 em vào đại học, cao đẳng, gần 100 người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và nhiều người giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước…

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu chúc mừng

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du đạt được trong suốt 50 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhà trường cần tiếp tục quán triệt các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Bộ GD&ĐT xây dựng nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện và nằm tốp đầu của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, đổi mới phương pháp dạy và học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục…

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du.

Phát biểu tại buổi lễ, với tư cách là cựu học sinh nhà trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, lao động sáng tạo, xây dựng trường ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy trong nhân dân, xứng đáng với vị thế của ngôi trường vinh dự mang tên Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du.

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng Trường THPT Nguyễn Du

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng Trường THPT Nguyễn Du Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà lưu niệm cho nhà trường Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu ủng hộ 500 triệu đồng đồng vào Quỹ Khuyến học Ông Phạm Ngọc Thắng – cựu học sinh khóa 81-84 ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học Trường THPT Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà lưu niệm cho nhà trường

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 7

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu ủng hộ 500 triệu đồng đồng vào Quỹ Khuyến học

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 8

Ông Phạm Ngọc Thắng – cựu học sinh khóa 81-84 ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học Trường THPT Nguyễn Du.

Với những thành tích đạt được, tại lễ kỷ niệm, Trường THPT Nguyễn Du vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bằng khen.

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 9

Nhà thơ Nga Vaxily Popop cùng phái đoàn giới thiệu bản Truyện Kiều bằng tiếng Nga và mong muốn tác phẩm được đông đảo bạn đọc đón nhận.

* Cũng trong sáng nay, Trường THPT Hồng Lĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh cùng tham dự buổi lễ.

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 10

Trường THPT Hồng Lĩnh thành lập vào tháng 8/1985. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ giáo viên, học sinh nhà trường không ngừng phấn đấu, vươn lên thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt".

Đến nay nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, thiết bị đầy đủ đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Trường THPT Hồng Lĩnh hiện có 83 cán bộ, giáo viên, trong đó có 22 người trình độ thạc sỹ, 2 nhà giáo ưu tú, 26 thầy cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Trong những năm qua, Trường THPT Hồng Lĩnh có 4 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia về văn hoá, 6 em học sinh giỏi quốc gia về giải toán trên máy tính cầm tay và nhiều em học sinh giỏi cấp tỉnh…

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Hồng Lĩnh kỷ niệm ngày thành lập ảnh 11

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trần Văn Sơn và lãnh đạo địa phương trao bức trướng cho Ban Giám hiệu Trường THPT Hồng Lĩnh

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trần Văn Sơn đã trao bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng Trường THPT Hồng Lĩnh với dòng chữ "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Thi đua dạy tốt, học tốt".

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast