Lễ hội sen thành phố Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào tháng 6/2022

(Baohatinh.vn) - Lễ hội sen TP Hà Tĩnh là một trong những hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố (28/5/2007 - 28/5/2022).

Theo kế hoạch tổ chức, lễ hội sen bao gồm 2 phần: phần lễ và phần hội.

Phần lễ gồm lễ rước sen và dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Lễ rước sen bắt đầu từ núi Nài về Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Sau khi đoàn rước về đến khu lưu niệm, biểu tượng sen sẽ được hạ xuống đặt trang trọng bên hồ sen trước tượng Bác.

Lễ hội sen thành phố Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào tháng 6/2022

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Phần hội có chuỗi các hoạt động gồm: hội trại; hội chợ thương mại ẩm thực; hội thư pháp; đêm công diễn nghệ thuật quần chúng dân ca ví, giặm Thành Sen; triển lãm sách, ảnh... Ngoài ra, còn có các trò chơi văn hóa dân gian như: ném vòng cổ chai, phi tiêu, đi xe đạp chậm, kéo co, đấu vật…

Hội trại sẽ diễn ra tại quảng trường thành phố. Mỗi phường, xã tham gia xây dựng 1 trại sen, lấy hoa sen làm chủ đề cắm trại. Hội trại cũng là nơi trưng bày các sản phẩm, tài liệu liên quan đến sen, đặc biệt là các sản phẩm OCOOP như trà hoa sen, mứt hạt sen, tinh dầu hương sen, bánh gối lá sen...

Dự kiến thời gian lễ hội sen diễn ra trong 2 ngày (11 - 12/6).

Lễ hội sen được tổ chức với mong muốn duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong hoạt động văn hóa lễ hội. Đồng thời lan tỏa, quảng bá hình ảnh Thành Sen hôm nay; động viên Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Tùy vào tình hình thực tế, thành phố sẽ tổ chức lễ hội với quy mô đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Hồ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast