Mái trường 40 năm thổi bùng "hào khí Quang Trung" trong sự nghiệp trồng người

Thắm thoắt đã 40 năm xây dựng và trưởng thành, bao thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Kỳ Anh) đã làm nên pho sử truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp trồng người. Lớp lớp con em học sinh được trưởng thành từ Trường THPT Nguyễn Huệ đã đóng công sức, tài năng trí tuệ đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Sức vóc trường mới
Sức vóc trường mới

40 năm "trồng người"

Dọc theo quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam vượt qua thành phố Hà Tĩnh khoảng 30 km, hoặc ngược chiều Nam-Bắc qua thị trấn Kỳ Anh khoảng 20Km; bạn sẽ thấy ngôi trường xinh xắn nằm ở trung tâm Thị tứ Voi. Ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- Quang Trung: Trường THPT Nguyễn Huệ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hôm nay được xây dựng khang trang, với 5 dãy nhà cao tầng và nhiều hạng mục công trình khép kín được bố trí hài hòa trong một khuôn viên thoáng đãng, đầy chất sư phạm. Đan xen cùng với sắc màu mái ngói đỏ tươi là những dãy bàng xanh mát rượi, mỗi mùa thi phượng đỏ sân trường làm bao thế hệ học trò xa trường rồi vẫn xao xuyến bịn rịn khôn nguôi. Có được cơ sở vật chất khang trang, có được thành tích dạy học như bây giờ, trường đã trãi qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành

Những thế hệ thầy, cô giáo trực tiếp góp công đặt viên gạch đầu tiên ngày thành lập trường hẵn sẽ tự hào trước sự trưởng thành vượt bậc của Trường THPT Nguyễn Huệ Hôm nay. Đặc biệt, những khóa học sinh đầu tiên của nhà trường bây giờ đã ở tuổi cụ ông, cụ bà, họ vinh dự một thời được học, rèn luyện dưới mái trường Nguyễn Huệ thân yêu, rồi ra đi xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu, sẽ không khỏi trào dâng cảm xúc khi về thăm lại mái trường xưa.

Các đây 40 năm, Trường THPT được ra đời trong hoàn cảnh cả nước đang dốc sức đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt, cả nước đang sục sôi vì tiền tuyến, vì sự thống nhất non sông. Vừa kháng chiến vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng vẫn luôn chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, để con em của phía Bắc huyện Kỳ Anh và phía Nam huyện Cẩm xuyên được học tập an toàn và hiệu quả. Ngày 31 tháng 7 năm 1972, trường cấp 3 Nguyễn Huệ chính thức được thành lập theo quyết định số 2127QĐ/UB của UBHC tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 15 tháng 10 năm năm 1972, ngày khai giảng năm học đầu tiên tại thôn Hoàng Diệu xã Kỳ Tiến. Nơi đây có đủ điều kiện để một trường học vừa thoáng rộng vừa an toàn cho học sinh học tập trong thời chiến. Thầy giáo Trần Mậu Chước được Ty giáo dục Hà Tĩnh cử về làm hiệu trưởng đầu tiên lúc đó, trường có gần 200 học sinh, hội đồng giáo dục có 17 thầy cô giáo, chi bộ có 6 Đảng viên. Sau một năm thành lập, thầy giáo Trần Mậu Chước được điều động nhận công tác mới, thầy Dương Ngô được cử làm hiệu trưởng nhà trường.Cũng tại thời điểm này, trường chuyển về mảnh đất Lòi Hạ -Trần Phú xã Kỳ Tiến xây dựng cơ ngơi mới.

Nhiều năm qua, trường THPTH Nguyễn huệ luôn quan tâm chất lượng giáo dục công ngệ tin học cho học sinh.
Nhiều năm qua, trường THPTH Nguyễn huệ luôn quan tâm chất lượng giáo dục công ngệ tin học cho học sinh.

Từ 1973 đến năm 1993, suốt hai mươi năm, thầy trò biết bao công sức để xây dựng được ngôi trường khang trang. Những dãy phòng học ngày thêm mới, thêm tươi với con đường hơn 400m từ đường chính vào trường, dãy hồ cá, vườn cây,…là những kỷ niệm của bao thế hệ thầy trò, ngôi trường bình yên dưới những hàng xà cừ tỏa bóng. Năm 1989, thầy Dương Ngô được nghỉ hưu theo chế độ, thầy giáo Nguyễn Tiến Chưởng được cử làm hiệu trưởng nhà trường.

Để đảm bảo yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới, một lần nữa, thầy trò lại chuyển đến địa điểm xã Kỳ Phong – Kỳ Anh để tiếp tục công tác dạy và học. Ngày 05 tháng 9 năm 1993 ngày khai giảng đầu tiên của trường ở vị trí mới, bao vất vả bộn bề khiến thầy trò nhà trường phải luôn nỗ lực phấn đấu khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự nghiệp trồng người và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thổi bùng hào khí Quang Trung

Đến nay, Trường THPT Nguyễn Huệ đã qua 40 xây dựng và phát triển, với đội ngũ 116 cán bộ, giáo viên (Trong đó 11 thạc sĩ, 5 người đang theo học Cao học ở các trường Đại học Hà Nội, Vinh, Huế), Đảng bộ nhà trường có 52 đảng viên. Trường có ba khối với 45 lớp với 2038 em học sinh. Năm học 2011-2012, trường giữ vững và phát huy được truyền thống "dạy tốt, học tốt" với tỷ lệ học sinh khá giỏi toàn trường đạt 48,1 % Trong đó, học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 xếp thứ 9, khối 10,11 xếp thứ 13 ( Trên 40 tr­ường THPT Công lập toàn tỉnh ). Thầy giáo Phạm Hồng Dương: Tổ Toán đạt giải Nhì kì thi giáo viên giỏi tỉnh năm 2012. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,3 % (15 em tốt nghiệp loại Giỏi, 192 tốt nghiệp loại Khá). Tỷ lệ đỗ đại học theo thống kê đến 2/9/2012, kết quả đạt được khá ấn tượng: Số học sinh đạt từ 20 đến 26 điểm đã tăng vượt bậc. Trong đó, nhiều lớp có tỷ lệ học sinh đậu vào Đại học ở nguyện vọng 1 cao như lớp 12A1có 42/45; 12A2 có 31/47; 12A5 có 33/48; tiêu biểu biểu A1, A2 nhiều em đậu cả 2 trường ở 2 khối thi.

Nhà trường thân thiênj, học sinh tich cực
Nhà trường thân thiênj, học sinh tich cực

Trường được Chủ tịch UBND Tỉnh Tặng danh hiệu: Tập thể Xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012; và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đảng bộ giữ vững danh hiệu Trong sạch, vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh tặng Bằng Khen; Đoàn thanh niên được TW Đoàn tặng Bằng khen;

Năm 2012, Tr­ường THPT Nguyễn Huệ b­ước vào năm học thứ 40 với truyền thống vẻ vang và bề dày lịch sử của trư­ờng, với mục tiêu và nguyên lý giáo dục của Đảng: Coi trọng giáo dục toàn diện , kết hợp dạy chữ-dạy ng­ười và dạy nghề. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, đổi mới h­ương pháp giảng dạy, xây dựng nhà tr­ường theo hư­ớng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. Đặc biệt, ngày 17-11 tới đây, Trường THPT Nguyễn Huệ sẽ long trọng Kỷ niệm 40 ngày thành lập trường. Đây là dịp để tập thể giáo viên và học sinh mái trường mang tên vị Anh hùng dân tộc - Nguyễn Huệ xốc lại hành trang, thổi bùng hào khí Quang Trung ra trận, thi đua dạy tốt, học tốt, trên tinh thần "Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm, góp phần cùng ngành giáo dục cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng hoàn thảnh sứ mệnh sự nghiệp nâng cao dân trí, bồi dư­ỡng nhân lực, đào tạo nhân tài phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

(Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast