Hà Tĩnh: Xét xử 3 bị cáo về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật

Sáng ngày 24/9, TAND huyện Nghi Xuân đã mở phiên toà lưu động tại UBND xã Xuân Yên để xét xử đối với 3 bị cáo Trịnh Xuân Toàn, Trần Văn Tâm, Trần Văn Bảo về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật

Ba bị cáo Trần Văn Bảo (bìa phải), Trịnh Xuân Toàn (ở giữa) và Trần Văn Tâm, cùng tang vật vụ án
Ba bị cáo Trần Văn Bảo (bìa phải), Trịnh Xuân Toàn (ở giữa) và Trần Văn Tâm, cùng tang vật vụ án

Sự việc diễn ra hôm 11/4 tại xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, khi Trịnh Xuân Toàn nghi ngờ em Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi, ở thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên), lấy trộm tiền. Sau đó Toàn bắt Hiệp đưa về nhà mình rồi trói vào gốc cây, doạ đốt. Khi đó em Hiệp đã khai và đi lấy số tiền 270 ngàn đồng để trả lại nhưng vợ chồng anh Toàn vẫn nói rằng vẫn còn thiếu 200 ngàn đồng, nên tiếp tục tra, hỏi em Hiệp bằng cách trói em vào gốc cây rồi vun lá khô châm lửa đốt ba lần (từ 12h đến 14h cùng ngày).

Khi đó Tâm cũng có mặt cùng hùa vào việc tra khảo em Hiệp, bằng cách lấy cành cây xương rồng cột lên cây để khi đốt nóng khiến em Hiệp không thể leo lên được; còn Bảo lấy hai can dầu đến, dọa em Hiệp không khai thì tưới dầu đốt. Sau đó, Toàn lấy dầu rồi tưới vào đống lá khô dưới chân em Hiệp và đốt. Lần thứ tư, Toàn đốt nhiều lá khô, lửa cháy mạnh hơn làm em Hiệp bị bỏng nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, xác định em Hiệp bị thương tật tỷ lệ 29,4%.

Rất đông người dân đến dự phiên toà
Rất đông người dân đến dự phiên toà

Ngày 8/9, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam Toàn về tội bắt giữ người trái pháp luật. Sau đó, Công an huyện tiếp tục khởi tố Toàn, Tâm, Bảo về tội cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên toà sơ thẩm HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Toàn mức án 42 tháng tù (36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật); Trần Văn Bảo 24 tháng tù và Trần Văn Tâm 24 tháng tù được cho hưởng án treo. Đồng thời, tòa còn buộc Toàn, Tâm và Bảo phải bồi thường thiệt hại cho cháu Hiệp 26,6 triệu đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast