15 năm tù cho kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với Vã Nềnh Vừ, Tồng Pó Xồng và Pó Vừ đều trú tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly khăm xay (CHDCND Lào) về tội: vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo cúi đầu nhận tội

Các bị cáo cúi đầu nhận tội

Do có người Việt Nam thuê vận chuyển cần sa từ Lào sang Việt Nam nên sáng 31-7-2009, Vã Nềnh Vừ và Tống Pó Xồng đã rủ Pó Vừ (là em trai của Vã Nềnh Vừ) vận chuyển mỗi người một gùi 10 bánh cần sa vào khu vực chợ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh). Khi 3 người vận chuyển số hàng trên đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo thì bị lực lượng bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện bắt quả tang, thu giữ 3 gùi hàng trong đó có 30 bánh cần sa với tổng khối lượng 29 kg.

Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo kém hiểu biết, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo và thân nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tuyến biên giới Việt Lào nên đã tuyên Vã Nềnh Vừ 7 năm tù, Tống Pó Xồng 6 năm tù, Pó Vừ 2 năm tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast