Thạch Lạc tổ chức Lễ hội Kỳ phúc lục ngoạt đền Sắc

Sáng 22/7, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) long trọng tổ chức Lễ hội Kỳ phúc lục ngoạt tại đền Sắc.

Quần thể Di tích Cồn Gò, xã Thạch Lạc
Quần thể Di tích Cồn Gò, xã Thạch Lạc

Đền Sắc hay còn gọi đền Trung thờ vị thần Nhị Lang Long Vương là một trong 3 vị thần Tam Lang rất linh ứng đã có nhiều công tích trong việc bảo quốc hộ dân mà người dân từ xưa đến nay tôn sùng.

Theo sử sách kể, lễ hội kỳ phúc lục bắt nguồn vào năm 1557, vua Lê Anh Tông dùng thuyền rồng đi thị sát dân tình qua vùng này bỗng gặp gió to sóng lớn nên thuyền của vua không thể đi được. Thấy sự việc lạ, vua sai quan quân vào đền thắp hương cầu nguyện bỗng chốc sóng yên biển lặng, thuyền vua về tới kinh đô an toàn.

Trở về kinh thành, vua sai quan quân hàng năm tổ chức mua sắm lễ vật cúng tế tại đền để cầu cho mưa thuận gió hòa.

Từ đó đến nay, lễ hội kỳ phúc lục ngoạt ở đền Sắc được tổ chức vào ngày 15/6 âm lịch hàng năm để ghi nhớ công lao của thần Nhị Lang Long Vương và cầu nguyện trời yên biển lặng để nhân dân làm ăn khấm khá.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast