Giữa “bão dịch”, máy bay chở đuốc Olympic 2020 vẫn hạ cánh xuống Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, chiếc máy bay chở ngọn đuốc Thế vận hội (Olympic) mùa Hè 2020 từ thủ đô Athens, Hy Lạp đã đáp xuống căn cứ Matsushima của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) ở phía Bắc nước này.

Giữa “bão dịch”, máy bay chở đuốc Olympic 2020 vẫn hạ cánh xuống Nhật Bản

Chiếc Boeing 787, được đặt tên là “Tokyo 2020 Go” và được vẽ hình ảnh biểu tượng rước đuốc và logo Olympic 2020, mang theo ngọn lửa thiêng Olympic hạ cánh tại căn cứ Matsushima sáng 20/3. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 19/3, Ủy ban Olympic Hy Lạp đã trao ngọn đuốc Olympic cho Nhật Bản tại sân vận động Panathenaic ở thủ đô Athens trong buổi lễ được tối giản hết sức do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Hiện Chính phủ Nhật Bản vẫn khẳng định quyết tâm tổ chức sự kiện này theo đúng kế hoạch vào ngày 24/7 tới. Tuy nhiên, ngày càng nhiều lo ngại rằng một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn nhất thế giới này sẽ bị hủy vì tác động của dịch bệnh.

Lần cuối cùng Tokyo đăng cai Olympic là vào năm 1964 khi ngọn đuốc cũng được bay trên một chiếc máy bay đặc biệt có tên “Spirit of Tokyo”.

Giữa “bão dịch”, máy bay chở đuốc Olympic 2020 vẫn hạ cánh xuống Nhật Bản
(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast