Vừa ra tù về tội cướp giật tài sản, lại “bóc lịch” về tội buôn bán hàng cấm

(Baohatinh.vn) - Mới ra tù hơn 1 tháng, Trần Thông Thái (SN 1996, trú tại thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại bị tuyên phạt 16 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm.

Vừa ra tù về tội cướp giật tài sản, lại “bóc lịch” về tội buôn bán hàng cấm

Sáng nay (20/5), Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân mở phiên toàn xét xử Trần Thông Thái.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, ngày 20/1/2021, Trần Thông Thái truy cập mạng xã hội Facebook với tên “Thái Doá Liệu”, thấy Facebook “Tuấn Nguyễn” rao bán pháo nên nảy sinh ý định mua về bán kiếm lời.

Sau đó, Thái đặt mua từ Facebook “Tuấn Nguyễn” 8 khối pháo nổ, mỗi khối có 36 ống pháo hình trụ tròn liên kết với nhau bằng dây dẫn với giá 1 triệu đồng/khối và giao hàng tại khu vực thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân).

Ngày 27/1/2021, Thái gọi điện cho Đ.D.T trú tại xã Xuân Giang hỏi có mua pháo không thì T. không mua và cho số điện thoại của người có nhu cầu là N.A.T trú tại xã Xuân Thành.

Vừa ra tù về tội cướp giật tài sản, lại “bóc lịch” về tội buôn bán hàng cấm

Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt Trần Thông Thái 16 tháng tù giam.

Ngày 27/1/2021, khi Thái đang bán 2 khối pháo trị giá 2,4 triệu đồng cho N.A.T thì bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Tổng khối lượng pháo nổ Trần Thông Thái buôn bán là 7,92 kg (80 gam đã sử dụng).

Tại phiên tòa, Thái thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt Trần Thông Thái 16 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 30/6/2017, Trần Thông Thái bị Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 48 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Thái vừa chấp hành xong bản án vào ngày 3/12/2020.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast