Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/12, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh có buổi kiểm tra, đánh giá các tiêu chí trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân Đặng Quyết Thắng: Nan giải nhất là do tình trạng mặt đường kém và những bất cập trong việc cắm biển chống lóa nên tuyến tránh QL 1A nên đoạn qua các địa phận Xuân Lĩnh, Xuân Viên thường xảy ra những vụ tai nạn lật xe.

Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 14/11/2019, toàn huyện Nghi Xuân xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 6 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giảm 2 vụ; số người bị thương giảm 6 người.

Năm 2019, lực lượng CSGT Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 1.063 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 790 triệu đồng, tạm giữ 103 xe ô tô, mô tô vi phạm; thông báo 28 trường hợp vi phạm đến cơ quan, chính quyền địa phương nơi cư trú của người vi phạm.

Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng: Hện tại tình trạng trâu bò vẫn "diễu hành" tại các xã có tuyến QL1A đi qua nhưng chưa thể ngăn chặn triệt để.

Bên cạnh đó, Ban ATGT Nghi Xuân cũng đã chỉ đạo các ban, phòng, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức phát quang, giải tỏa hành lang ATGT; phối hợp tốt với các địa phương, nhà trường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên, học sinh và trong cộng đồng xã hội, với hơn 8.500 lượt người tham gia, hưởng ứng.

Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Phó trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh Trần An Ninh: Năm 2019, Nghi Xuân là một trong 4 địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông giảm. Đây là kết quả của việc làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những mặt đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác đảm bảo ATGT thời gian qua, từ đó đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan.

Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông & Vận tải Hà Tĩnh Nguyễn Trần Toản: “Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT ở huyện vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn”

Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Phó trưởng ban ATGT Hà Tĩnh Hoàng Minh Việt đề nghị xử lý nghiêm việc buôn bán, họp chợ lấn chiếm lòng lề đường, nhất là tại khu vực chợ Cương Gián; xử lý dứt điểm tình trạng thả rông trâu bò tại các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Hồng

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hoàng Minh Việt đề xuất các ngành chức năng huyện Nghi Xuân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ; yêu cầu các địa phương ký cam kết với người phân không phơi nông sản trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến QL 1A; thống kê các phương tiện quá hạn sử dụng trên địa bàn…

Đặc biệt, cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trước, trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast