Thanh niên phải mạnh dạn đứng lên bảo vệ cái đúng, lên án hành vi sai trái

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2017. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

thanh nien phai manh dan dung len bao ve cai dung len an hanh vi sai trai

6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, đơn vị. Tổ chức chương trình “Khát vọng trẻ”, gặp gỡ, giao lưu và tuyên dương 3 cá nhân tiêu biểu quê Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn vinh danh trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp, du học, xuất khẩu lao động cho hơn 15.000 ĐVTN.

Hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đã huy động hàng nghìn lượt thanh niên ra quân tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày về cơ sở” xây dựng 111 đoạn đường “Thanh niên thắp sáng làng quê” với chiều dài 135km, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng; giúp đỡ chỉnh trang 428 vườn hộ, xây dựng 38 khu dân cư mẫu; giải tỏa 13km hàng lang an toàn giao thông; thu gom hơn 28 tấn rác thải...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tổ chức khởi công và khánh thành 50 nhà nhân ái; tổ chức 12 đợt khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức 13 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu; ra quân vệ sinh môi trường biển, huy động hơn 8.000 lượt ĐVTN thường xuyên tham gia.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã có hơn 2.300 ĐVTN tham gia hỗ trợ hàng nghìn thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi THPT Quốc gia.

Công tác Đại hội đến nay đã hoàn thành Đại hội đoàn cấp cơ sở; 14/21 đơn vị cấp huyện tổ chức thành công Đại hội. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 6-7/10/2017.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục chỉ đạo tốt các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè 2017; tổ chức các hoạt động chào mừng, các đợt sinh hoạt chính trị góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổ chức các hoạt động cao điểm nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ, 49 năm chiến thắng Đồng Lộc; chăm sóc thiếu niên nhi đồng, tiếp sức đến trường năm học 2017 - 2018; Tình nguyện mùa đông 2017, Xuân tình nguyện 2018. Tổ chức Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022; hoàn thành các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2017...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tổ chức Đoàn, các ĐVTN trong triển khai các hoạt động mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

thanh nien phai manh dan dung len bao ve cai dung len an hanh vi sai trai

Chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức Đoàn, Hội cần soát xét lại chỉ tiêu đã đề ra, tập trung cao độ thực hiện; tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cho ĐVTN; định kỳ cung cấp thông tin thường xuyên cho ĐVTN, tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi rèn luyện đạo đức lối sống; thanh niên phải mạnh dạn đứng lên bảo vệ cái đúng, lên án với những hành vi sai trái; chú trọng củng cố tổ chức Đoàn cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động để thắt chặt đoàn kết lương - giáo; chú trọng định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

“Các tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để khơi dậy sức trẻ, tinh thần tình nguyện của ĐVTN; đồng thời, tổ chức các hoạt động đoàn đi sâu vào thực chất, không đánh bóng, không hình thức và thắt chặt kỷ luật, kỷ cương” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast