Khó tin với những hình ảnh tự nhiên không hề qua chỉnh sửa

Khi công nghệ ngày một phát triển hiện đại, chỉnh sửa một tấm hình bình thường để trở nên độc lạ không còn quá khó khăn. Tuy nhiên, một số khoảnh khắc trong tự nhiên được các nhiếp ảnh gia vô tình chụp được lại hoàn toàn thực tế, không hề nhờ sự can thiệp của photoshop.

​Hình ảnh ác mộng này như bước ra từ một cuốn sách sau khi được photoshop. Trên thực tế, đây là ảnh một đàn nhện hàng triệu con leo lên cây và giăng tơ nhằm tránh một trận lụt chuẩn bị xảy ra ở Pakistan.

Đây hoàn toàn không phải là sản phẩm của chỉnh sửa. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ nhận ra đó là một chú thỏ thuộc giống Angora.

Chiếc chảo khổng lồ này là một tác phẩm nghệ thuật, được đặt ngoài trời với ngụ ý mô tả thời tiết nóng như thiêu ở Sydney.

Núi lửa Kawah ở Indonesia phun lên những dòng nham thạch có màu xanh neon.

Bạn hoàn toàn không nhìn nhầm. Con đường này bị nứt toác do trận động đất lớn ở Nhật Bản và các công nhân đang đo đạc để sửa chữa.

Bức hình với góc chụp siêu độc, không hề qua chỉnh sửa của nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe Ramette.

Giây phút nghỉ ngơi. Bầy bướm Monarch đậu chi chít trên một gốc cây ở Mexico

Một hình ảnh như được mô phỏng thế giới trong tương lai. Trên thực tế, đây là sân tennis xây dựng trên đỉnh tầng thượng của khách sạn Burj al Arab – một khách sạn sang trọng ở Dubai.

Một trong những hồ nước có màu hồng tự nhiên độc đáo nhất thế giới là hồ Retba, cách thủ đô Dakar Senegal chừng 35 km về phía Đông Bắc. Nước hồ có màu hồng dâu ngọt ngào, lạ mắt và là điểm du lịch hút khách.

Khó tin với những hình ảnh tự nhiên không hề qua chỉnh sửa ảnh 10

Chú mèo hai mặt có tên gọi Venus, chào đời năm 2009. Đây là một trong những chú mèo có ngoại hình lạ nhất thế giới với gương mặt được chia làm hai nửa màu sáng tối khác nhau. Một mặt của Venus có màu lông đen, mắt xanh lá cây; nửa còn lại màu vàng gừng với mắt xanh da trời.

Khó tin với những hình ảnh tự nhiên không hề qua chỉnh sửa ảnh 11

Khoảnh khắc tuyệt đẹp chụp từ trên cao của hàng ngàn con chim hồng hạc trên dòng sông ở Yucatan, Mexico, do nhiếp ảnh gia người Đức Klaus Nigge ghi lại.

Khó tin với những hình ảnh tự nhiên không hề qua chỉnh sửa ảnh 12

Con bò có cặp sừng lớn nhất thế giới, nặng 50kg, được ghi lại trong kỷ lục Guiness.

Khó tin với những hình ảnh tự nhiên không hề qua chỉnh sửa ảnh 13

Sa mạc Namib thuộc miền nam châu Phi nhìn từ trên cao.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast