Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo 13/13 huyện, thị, thành phố tập trung hoàn thiện phương án khu cách ly tập trung trên địa bàn để ứng phó với các tình huống, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, bùng phát.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Khu cách ly tập trung của huyện Cẩm Xuyên nằm cách xa khu dân cư, cơ sở vật chất đồng bộ, thuận lợi cho công tác cách ly tập trung.

Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế, huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng bắt tay vào việc hoàn thiện các phương án về khu cách ly tập trung để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo báo cáo từ ngành LĐ - TB&XH huyện, hiện nay, Cẩm Xuyên có khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Hiện nay, số lượng lao động về nước còn rất ít, song để đảm bảo các điều kiện cách ly, huyện đã nhanh chóng tìm các địa điểm phù hợp để làm khu cách ly y tế tập trung.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Khu cách ly tập trung của Cẩm Xuyên đã trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết

Sau một thời gian khảo sát kỹ lưỡng, Cẩm Xuyên đã chọn Trạm y tế xã Cẩm Nam cũ (nay đã sáp nhập thành xã Nam Phúc Thăng) làm khu cách ly y tế tập trung.

Theo ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng: “Ngay sau khi huyện chọn Trạm Y tế xã Cẩm Nam cũ là địa điểm cách ly, chính quyền xã đã nhanh chóng vào cuộc tuyên truyền, quán triệt với người dân để tạo sự đồng thuận. Đồng thời vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và trang bị đầy đủ giường, chiếu, chăn. Dự kiến khu cách ly này có thể đáp ứng được khoảng 50 người”.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Các nhân viên y tế luôn chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ cho việc cách ly tập trung.

Được biết, ngoài Trạm Y tế Cẩm Nam cũ, trên địa bàn Cẩm Xuyên còn có khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (ở xã Cẩm Quan) có thể đáp ứng việc cách ly cho hàng trăm trường hợp.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Các trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung ở Khách sạn Hanvet (Nghi Xuân).

Đối với Nghi Xuân - địa phương có số lượng lao động đi xuất khẩu nhất là ở Hàn Quốc đông nhất tỉnh, việc hoàn thiện phương án các khu cách ly y tế tập trung càng trở nên cấp bách và cần thiết khi lao động về nước ngày một đông.

Nghi Xuân đã hoàn thiện phương án 2 khu cách ly tập trung, một khu tại Khách sạn Hanvet (xã Xuân Thành), khu thứ 2 tại xã Cương Gián.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại Vũ Quang.

Đến nay, khu cách ly tập trung thứ nhất đang có 12 trường hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Còn lại khu ở Cương Gián đã hoàn thiện xong, trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết sẵn sàng để tiếp nhận các đối tượng vào cách ly.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, đến nay, 13/13 huyện, thị, thành đã cơ bản hoàn thành phương án khu cách ly y tế tập trung. Nhiều địa phương gặp khó trong việc lựa chọn địa điểm như: TP Hà Tĩnh, Vũ Quang, Thạch Hà, Kỳ Anh, đến nay cũng đã xác định được địa điểm lập khu cách ly tập trung thích hợp.

Hà Tĩnh hoàn thiện 13/13 khu cách ly tập trung, chủ động ứng phó với Covid- 19

Hương Sơn đã hoàn thiện khu cách ly y tế tập trung sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp vào cách ly.

Tại các khu cách ly tập trung, các địa phương và ngành y tế đang gấp rút chuẩn bị về con người, thiết bị, vật tư và triển khai vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng; lo chu đáo các khâu hậu cần như: Ăn uống, nghỉ ngơi, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các trường hợp vào cách ly, theo dõi theo đúng quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast