Vũ Quang lập 6 chốt tại các “cửa ngõ” để bảo vệ vùng xanh

(Baohatinh.vn) - 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 được “kích hoạt” sẽ giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) kiểm soát chặt người ra, vào trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp đến từ vùng dịch.

Vũ Quang lập 6 chốt tại các “cửa ngõ” để bảo vệ vùng xanh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vũ Quang kiểm tra chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Quang Thọ.

Thực hiện văn bản số 5486/UBND-VX1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều nay (20/8), UBND huyện Vũ Quang đã thành lập 6 chốt kiểm soát COVID-19 nhằm kiểm soát chặt người ra, vào địa bàn theo phương châm bảo vệ vùng xanh.

Vũ Quang lập 6 chốt tại các “cửa ngõ” để bảo vệ vùng xanh

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 4 (xã Thọ Điền) giáp ranh với xã Sơn Trường.

Theo đó, 6 chốt kiểm soát COVID-19 được bố trí tại các “cửa ngõ” ra, vào địa bàn huyện Vũ Quang gồm:

Chốt số 1 tại cầu Đồng Văn trên tuyến Tỉnh lộ 552, thuộc thôn Hương Đại (xã Đức Hương) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ);

Chốt số 2 nằm trên đường Ân Phú - Cửa Rào, thuộc thôn 5 (xã Ân Phú) giáp ranh với xã Sơn Long (Hương Sơn);

Chốt số 3 nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 1 (xã Quang Thọ) tiếp giáp với xã Điền Mỹ (Hương Khê).

Chốt số 4 tại nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 4 (xã Thọ Điền) giáp ranh với xã Sơn Trường (Hương Sơn);

Chốt số 5 tại cầu Treo chợ Bộng, thuộc thôn 2 (xã Đức Bồng) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ);

Chốt số 6 trên quốc lộ 281, thuộc thôn Quang Thành (xã Đức Lĩnh) giáp ranh với xã Kim Hoa (Hương Sơn).

Vũ Quang lập 6 chốt tại các “cửa ngõ” để bảo vệ vùng xanh

6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đã được Vũ Quang “kích hoạt” trong chiều nay.

Tại mỗi chốt được bố trí 10 - 12 cán bộ, chiến sỹ; các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện vào ra trên địa bàn huyện với các hoạt động như: đo thân nhiệt cho lái xe, thực hiện khai báo y tế để rà soát, phát hiện những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao...

Vũ Quang lập 6 chốt tại các “cửa ngõ” để bảo vệ vùng xanh

Chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Đồng Văn trên tuyến Tỉnh lộ 552, thuộc thôn Hương Đại (xã Đức Hương) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ).

Ngoài 6 chốt lập mới, trên địa bàn huyện Vũ Quang vẫn đang duy trì 3 chốt kiểm soát COVID-19 (chốt kiểm soát Hoa Thị ở xã Thọ Điền, chốt lưu động ở xã Quang Thọ và chốt kiểm soát ở Đồn Biên phòng Hương Quang) do Đồn Biên phòng Hương Quang trực tiếp phụ trách. Mỗi chốt bố trí 10 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trực 24/24h.

Công tác tuần tra các tuyến biên giới được các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương siết chặt.

Ngay khi tỉnh ra văn bản chỉ đạo các địa phương triển các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19, qua kiểm tra thực tế tại địa phương, huyện đã quyết định “kích hoạt” 6 chốt kiểm soát dich tại các “cửa ngõ” ra, vào địa bàn.

Huyện tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, khu vực lòng hồ Ngàn Trươi; phối hợp tốt với các địa phương: Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê trong việc kiểm tra phương tiện trên các tuyến giao thông để tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast