Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Trong ngày phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) trồng gần 2.000 cây xanh các loại tại các địa phương trên địa bàn.

Sáng 26/1, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang; dự lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi và thăm, động viên các đơn vị: Vườn Quốc gia Vũ Quang; Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi; Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vũ Quang và người dân tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang tham gia trồng gần 100 cây xoài trên tuyến đường Cù Huy Cận.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Vũ Quang cùng tham dự lễ phát động tết trồng cây.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Sau khi trồng, các cây xanh được làm giá đỡ cẩn thận nhằm đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển đồng đều. Trong ngày phát động, huyện Vũ Quang sẽ trồng gần 2.000 cây xanh các loại tại các địa phương trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác tham gia lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Dịp này, huyện Vũ Quang thả 3 tấn cá xuống lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần phát triển bền vững nghề cá.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã đến tặng quà và động viên cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Vũ Quang trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Những đóng góp đó đã làm dày thêm hệ sinh thái động thực vật ở trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, xứng danh là “Vườn di sản ASEAN”.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Đoàn cũng đã đến động viên và tặng quà cho cán bộ, người lao động tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi...

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

... và Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt.

Tại hai đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những kết quả mà ban lãnh đạo các nhà máy đạt được, trong đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ kỹ thuật, công nhân, người lao động và các chuyên gia nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai dự án có vai trò quan trọng, góp phần ổn định năng lượng quốc gia và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Do vậy, lãnh đạo các nhà máy cần khai thác, vận hành, hoạt động hiệu quả để đáp ứng nguyên vọng của chính quyền, Nhân dân địa phương cũng như kỳ vọng của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã đến chúc tết cụm dân cư liền kề ở thôn Cừa Lĩnh (xã Đức Lĩnh).

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

“Về đích” NTM nâng cao vào năm 2020, từ đó đến nay, xã Đức Lĩnh không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, cải tạo cảnh quan, quan tâm phát triển các mô hình kinh tế... luôn được địa phương chú trọng. Đến nay, xã Đức Lĩnh đã cơ bản đạt 3/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm mới tại huyện Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tham quan một số mô hình kinh tế, vườn mẫu tại cụm dân cư liền kề ở thôn Cừa Lĩnh. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con Nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đức Lĩnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tính sáng tạo trong xây dựng NTM, chung sức cùng huyện nhà sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra trong năm 2023 và xa hơn nữa là mục tiêu huyện NTM nâng cao.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast