Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo một cái tết đủ đầy, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và gần 1.500 phạm nhân, Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an - đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã chuẩn bị chu đáo những điều kiện thiết yếu.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Trại giam Xuân Hà (trực thuộc Bộ Công an) là trại giam lớn nhất Hà Tĩnh với gần 1.500 phạm nhân đang chấp hành án tại 2 cơ sở: Phân trại số 1 đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) và Phân trại số 2 đóng tại xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Theo quy định, trong những ngày tết, phạm nhân sẽ được ăn khẩu phần gấp 5 lần ngày thường, vì vậy, từ đầu tháng Chạp, Trại giam Xuân Hà đã lên kế hoạch cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm trong dịp tết.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Đã thành thông lệ, những ngày sát tết, trại sẽ tổ chức cho phạm nhân gói bánh chưng. Đây luôn là hoạt động được phạm nhân mong chờ mỗi dịp tết đến, xuân về.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Đại úy Thái Văn Anh - Cán bộ giáo dục Phân trại số 1 cho biết: “Năm nay, trại gói khoảng 4.500 chiếc bánh chưng để phục vụ nhu cầu của phạm nhân trong dịp tết. Hơn 1,5 tấn nếp; 4,5 tạ đậu xanh, 200 kg thịt lợn, gần 10.000 lá dong và các loại gia vị cần thiết khác đã được chuẩn bị đầy đủ”.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Đậu, nếp được ngâm, xả; lá dong được chùi rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng...

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

...và cắt theo kích thước của khuôn bánh.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Những phạm nhân khéo tay nhất sẽ đảm nhận việc gói bánh.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Lá dong được xếp vào khuôn trước khi cho nếp và nhân bánh vào.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Bánh gói bằng khuôn rất vuông vắn, đẹp mắt.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Đang cùng mọi người gói bánh, phạm nhân T.V.C (quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Đây là cái tết thứ 3 của tôi ở trại. Mọi thứ đều đầy đủ, nhưng cứ mỗi lần sửa soạn tết như thế này là lại nhớ người thân, gia đình và tự hứa phải cải tạo tốt để sớm được đoàn tụ, đón tết ở nhà”.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Gói bánh chưng không chỉ để phục vụ nhu cầu lương thực trong những ngày tết mà còn mang đến không khí tết cổ truyền, động viên tinh thần các phạm nhân để họ yên tâm cải tạo.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Ngoài hoạt động gói bánh chưng, phạm nhân còn được tham gia trang trí khuôn viên của trại. Trong dịp tết, mỗi phạm nhân sẽ được nhận một suất quà từ trại giam; đối với những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày sẽ được Quỹ Tấm lòng vàng của trại giam hỗ trợ, tặng thêm một suất quà.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Cũng trong thời gian này, để đảm bảo công tác phòng dịch, trại tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Phạm nhân được ghi chép đầy đủ thông tin, khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Hiện nay, 100% phạm nhân của trại đã hoàn thành mũi 2; 50% đã được tiêm mũi 3.

Tết đầy đủ, an toàn trong trại giam ở Hà Tĩnh

Trong dịp tết Nguyên đán, ngoài chuẩn bị những điều kiện về vật chất, tinh thần, trại sẽ duy trì chế độ trực với 75% quân số để đảm bảo một cái tết đủ đầy, an toàn tuyệt đối.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast